Dự kiến mở cửa chùa Hương vào 13/3, Hà Nội lo du khách ùn ùn đổ về

08/03/2021 - 19:23

PNO - Lãnh đạo UBND Hà Nội đề nghị huyện Mỹ Đức mở cửa di tích chùa Hương sớm hơn vì lo ngại du khách tập trung đổ về ngày cuối tuần.

Huyện Mỹ Đức dự kiến mở cửa lại di tích chùa Hương vào cuối tuần này nhưng lãnh đạo UBND Hà Nội lo ngại lượng khách sẽ đổ về đông, không đảm bảo giãn cách.

Hà Nội lo mở cửa di tích chùa Hương vào cuối tuần, ngày đầu tháng âm lịch sẽ gây ra tình trạng tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách (ảnh minh họa)
Hà Nội lo mở cửa di tích chùa Hương vào cuối tuần, ngày đầu tháng âm lịch sẽ gây ra tình trạng tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách (ảnh minh họa)

 

Tại cuộc họp chiều 8/3 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 TP Hà Nội, ông Đặng Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết công tác chuẩn bị mở cửa di tích chùa Hương hiện đã sẵn sàng. Huyện đã bố trí lực lượng giám sát tại khu vực bán vé, yêu cầu người dân và du khách khai báo y tế bằng mã QR code, trong trường hợp đoàn đi đông thì trưởng đoàn sẽ chịu trách nhiệm kê khai để giảm ách tắc.

Bên cạnh đó, huyện Mỹ Đức đã bố trí hai phòng cách ly trong trường hợp phát hiện những ca nghi ngờ, thực hiện phun khử khuẩn các phương tiện vận chuyển như xuồng, đò cùng các nhà hàng, nhà nghỉ. Số lượng khách tham quan trên thuyền cũng được yêu cầu giảm bớt và khách buộc phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham gia lễ hội.

Dự kiến, di tích chùa Hương sẽ được mở cửa vào ngày 13/3 tới.

Tuy nhiên, đại diện Sở Văn hóa - Thông tin cho rằng, huyện Mỹ Đức nên xem xét, tránh mở cửa trở lại vào ngày 13/3 bởi đây là ngày 1 tháng 2 âm lịch, dễ tập trung đông người.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng chỉ đạo, trong trường hợp Ban Quản lý di tích chùa Hương đã sẵn sàng các điều kiện an toàn thì lãnh đạo địa phương có thể chủ động mở cửa sớm hơn để tránh việc du khách tập trung đông vào cuối tuần, bảo đảm giãn cách.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đồng ý với đề xuất của quận Hoàn Kiếm về việc mở cửa lại phố đi bộ từ ngày 12/3, sau thời gian tạm dừng để chống dịch.

Hà Nội có 1.475 sinh viên đến từ Hải Dương

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện học sinh các cấp đã đi học trở lại. Các trường thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trong số học sinh, sinh viên đi học trở lại đợt tới, có 1.475 sinh viên đến từ Hải Dương. Toàn bộ học sinh đến từ tỉnh Hải Dương được yêu cầu cách ly tại nhà đủ 14 ngày trước khi trở lại trường.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng khuyến cáo, mặc dù Hà Nội đã kiểm soát được tình hình nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Do đó, ông yêu cầu các địa phương tăng cường biện pháp chống dịch, không lơ là. Ngoài ra, cần tuyên truyền để người dân tiếp tục thực hiện “thông điệp 5K” (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khai báo y tế - Không tụ tập – Khoảng cách), xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, các trường hợp nhập cảnh trái phép…

 

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI