Du khách 'tả tơi' sau nhiều giờ chen lấn tại lễ hội chùa Hương

10/02/2019 - 21:22

PNO - Theo ước tính, trong ngày đầu tiên khai hội, chùa Hương (xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) đón khoảng 50.000 du khách thập phương đến chơi hội.

Ngày 10/2 (tức mùng 6 tết), là ngày cuối cùng trong đợt nghỉ lễ nên lượng du khách tập trung tại chùa Hương để tham dự lễ khai hội cũng đông hơn thường ngày. Trước đó, theo ban quản lý chùa Hương, từ mùng 3 đến mùng 5 tết, chùa Hương đã đón hơn 120.000 du khách. 

Du khach 'ta toi' sau nhieu gio chen lan tai le hoi chua Huong
Nhiều du khách có mặt tại suối Yến để vào chùa Hương từ sáng sớm.

Do lượng du khách quá đông, lực lượng chức năng dù đã được tăng cường nhưng vẫn không thể kiểm soát nổi. Đã xuất hiện nhiều trường hợp "trèo rào", chen lấn, xô đẩy nhất là trong khu vực chờ cáp treo. Các cán bộ làm nhiệm vụ bảo an vẫn kiên nhẫn chỉ dẫn, trấn an người hành hương trong giây phút chờ đợi mệt mỏi.

Để có thể lên tới động Hương Tích, du khách phải xếp hàng nhiều giờ đồng hồ, sau đó nối đuôi nhau nhiều giờ nữa để đi vào trong động. Đã có nhiều trường hợp ngất xỉu trên đường đi do mệt, chen lấn. Nhiều người phải bỏ cuộc do bế theo con nhỏ.

Du khach 'ta toi' sau nhieu gio chen lan tai le hoi chua Huong
Trẻ em tỏ ra sợ hãi trước cảnh chen chúc tại suối Yến.

Năm nay, công tác tổ chức của ban quản lý chùa Hương tốt hơn năm trước. Hiện tượng chủ đò chèo kéo du khách, "gạ gẫm" mua vé đò với giá cao hơn giá niêm yết đã giảm.

Tuy nhiên, do lượng du khách đổ dồn về đông nên vẫn còn xảy ra việc chen nhau trên đường đi bộ và lên cáp treo. Vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi, thực hiện các hành vi đã bị cấm như chà tiền lẻ vào tượng phật, rải tiền từ cáp treo xuống, thắp hương sai quy định...

Du khach 'ta toi' sau nhieu gio chen lan tai le hoi chua Huong
Hàng ngàn người chen chúc nhau tại cổng đền Trình.
Du khach 'ta toi' sau nhieu gio chen lan tai le hoi chua Huong
Nhiều người mang gà vào cúng phật.
Du khach 'ta toi' sau nhieu gio chen lan tai le hoi chua Huong
Một du khách "tranh thủ" thắp hương, cầu khấn trước khi tiếp tục hành trình.
Du khach 'ta toi' sau nhieu gio chen lan tai le hoi chua Huong
Lượng du khách "cập bến" ngày càng đông.
Du khach 'ta toi' sau nhieu gio chen lan tai le hoi chua Huong
Chen nhau cả ở bàn ghi công đức.
Du khach 'ta toi' sau nhieu gio chen lan tai le hoi chua Huong
"Tắc đường" ở lối vào chùa.
Du khach 'ta toi' sau nhieu gio chen lan tai le hoi chua Huong
Một nhóm thanh niên tranh thủ lúc "tắc đường" để chỉnh sửa lại mâm lễ.
Du khach 'ta toi' sau nhieu gio chen lan tai le hoi chua Huong
Đoàn người tiến về động Hương Tích ngay sau khi khai hội
Du khach 'ta toi' sau nhieu gio chen lan tai le hoi chua Huong
Do du khách quá đông, nhiều người ngất xỉu vì mệt, thiếu ô xy.
Du khach 'ta toi' sau nhieu gio chen lan tai le hoi chua Huong
Một em bé ngủ gục trên lưng mẹ
Du khach 'ta toi' sau nhieu gio chen lan tai le hoi chua Huong
Xuất hiện dịch vụ "gánh lễ" thuê cho những đoàn du khách đông người.

 An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI