H.Bình Chánh, TP.HCM: Nước cống xả ngập nhà dân

04/11/2014 - 07:35

PNO - PNO – Chiều tối ngày 3/11, sau giờ làm, người dân và công nhân thuê trọ tại ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM trở về nhà, bàng hoàng thấy đồ đạc trong nhà sũng nước. Họ phải trần thân tát nước ngập, dù trước đó trời...

edf40wrjww2tblPage:Content

H.Binh Chanh, TP.HCM: Nuoc cong xa ngap nha dan

H.Binh Chanh, TP.HCM: Nuoc cong xa ngap nha dan

Đến 19 giờ, nhiều con hẻm nhỏ thuộc khu dân cư ấp 2, xã Tân Kiên vẫn bị ngập trong nước cống. Người dân cho biết, trước đó, tại đây có mưa, nhưng mưa rất nhỏ.

H.Binh Chanh, TP.HCM: Nuoc cong xa ngap nha dan

H.Binh Chanh, TP.HCM: Nuoc cong xa ngap nha dan

Chị Phạm Thị Thảo cho biết, khoảng 11 giờ trưa, khi đang ngồi ở nhà, chị bỗng thấy nước dâng lên; mấy người đi ngang qua nói “thấy người ta xả xống ở ngoài kia”. Cứ nghĩ nước lên một ít rồi sẽ rút ngay, ai ngờ đến khoảng hơn 13 giờ thì nước lên nhanh rồi tràn luôn vào nhà, ngập qua đầu gối.

H.Binh Chanh, TP.HCM: Nuoc cong xa ngap nha dan

H.Binh Chanh, TP.HCM: Nuoc cong xa ngap nha dan

Chị Liên làm công nhân kể: “Đi làm thì nghe người quen gọi điện hỏi xem phòng trọ của em có bị ngập không. Em nói không, vì lâu nay ở đây có bao giờ bị ngập đâu. Ai ngờ, đi làm đến 7 giờ mấy về thì thấy nước tràn hết vào phòng, mấy đồ đạc không kê lên cao bị ngấm nước hư hết”.

Chị Liên cho biết thêm, từ trước đến nay, khu này không ngập bao giờ, mưa lớn quá thì có ngập một ít, chứ không ngập nặng như bây giờ.

Theo chị Thảo, khi bị ngập, chồng chị đã đến Ủy ban nhân dân xã Tân Kiên trình báo. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng không cử ai xuống.

H.Binh Chanh, TP.HCM: Nuoc cong xa ngap nha dan

H.Binh Chanh, TP.HCM: Nuoc cong xa ngap nha dan

Người dân phản ánh, việc ngập nặng là do ban quản lý rạch nước gần khu dân cư xả cống thủy lợi. Cống thủy lợi tại rạch nước quanh khu dân cư này thường xuyên được xả nước.

Trước đó, việc xả nước này được tiến hành thường xuyên nhưng không gây ảnh hưởng nhiều đến người dân như bây giờ.

Đến khuya 3/11, nhiều người dân vẫn phải vật lộn với “giặc nước”.

NGỌC THÚY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI