Google Doodle tôn vinh nữ sĩ Sương Nguyệt Anh - con gái cụ Đồ Chiểu

01/02/2023 - 09:06

PNO - Ngày 1/2, Google Doodle tôn vinh nhà thơ Sương Nguyệt Anh, là nữ tổng biên tập đầu tiên của tờ báo phụ nữ ra đời sớm nhất tại Việt Nam.

Theo Google Doodle, vào ngày 1/2/1918, tờ Nữ Giới Chung - tờ báo về phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam được phát hành. Ở giai đoạn đầu, nhà thơ Sương Nguyệt Anh làm tổng biên tập.

Nữ Giới Chung là tờ tuần báo, xuất bản vào mỗi ngày thứ Sáu. Báo phát hành được 22 số với số đầu tiên ra mắt ngày 1/2/1918 và số cuối ra ngày 19/7/1918. 

Bức tranh tôn vinh nhà thơ Sương Nguyệt Anh
Bức tranh tôn vinh nhà thơ Sương Nguyệt Anh được Google Doodle đăng tải

Sương Nguyệt Anh (tên thật là Nguyễn Thị Khuê), sinh ngày 8/3/1864, tại Bến Tre. Bà là con gái thứ tư của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Từ ngày nhỏ, bà đã sớm đọc thông, viết thạo chữ Hán và chữ Nôm, thường xuyên phụ việc cho cha và tập tành làm thơ. Khi cha qua đời, bà Sương Nguyệt Anh lúc đó 24 tuổi.

Sương Nguyệt Anh kết hôn cùng Phó tổng Hòa Quới, tỉnh Gia Định, góa vợ, tên là Nguyễn Văn Tính, tục gọi là thầy Cai Tính. Cả hai sinh 1 con gái, đặt tên Nguyễn Thị Vinh. Nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 2 năm thì chồng bà qua đời.  

Bút danh Sương Nguyệt Anh, nghĩa là “Nguyệt Anh góa bụa” được bà sử dụng khi viết lách. Cho đến lúc trở thành nữ tổng biên tập đầu tiên của tờ Nữ Giới Chung, bà vẫn sử dụng bút danh này.

Bức tranh tôn vinh nhà thơ Sương Nguyệt Anh do nghệ sĩ Camelia Phạm (Hà Nội) thực hiện. Trong tranh, bà Sương Nguyệt Anh xuất hiện với áo dài bên cạnh nhiều sách báo và 1 nhành mai. 

Tại TPHCM, Vũng Tàu, Đà Lạt... có một số con đường mang tên Sương Nguyệt Anh.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI