Giường tắm nắng làm tăng gấp 3 nguy cơ ung thư da

13/12/2025 - 11:23

PNO - Để có làn da rám nắng mà không phải ra biển, nhiều chị em đã tìm đến những chiếc giường tắm nắng ở các spa. Tuy nhiên, cách làm đẹp này để lại hậu quả nghiêm trọng.

Khi còn là một thiếu niên, Heidi Tarr đã sử dụng giường tắm nắng vài lần một tuần với bạn bè, vì ai cũng muốn có làn da nâu như những người nổi tiếng. Nhưng khi đến khi ngoài 30, Tarr nhận thấy một nốt ruồi kỳ lạ trên lưng mình. Đó là một khối u ác tính - dạng ung thư da nguy hiểm nhất.

May mắn là Tarr phát hiện sớm, nhưng cô cũng đã phải trải qua hơn 10 lần điều trị để loại bỏ nốt ruồi này.

Vừa rồi, cô con gái 15 tuổi Olivia của cô xem các video thịnh hành trên TikTok về việc mọi người khoe làn da rám nắng của họ, và hỏi mẹ có nên làm theo không? Tarr vội chia sẻ kinh nghiệm của mình, đồng thời đưa ra những nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Science Advances.

Theo đó, những người sử dụng giường tắm nắng có nguy cơ mắc ung thư da cao hơn bình thường gấp 3 lần. Các nhà nghiên cứu cũng xác định giường tắm nắng gây ra đột biến DNA trên da, khiến người dùng dễ bị ung thư hơn.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cho biết: "Hơn 80% các khối u ác tính phổ biến nhất là do tiếp xúc với bức xạ tia cực tím".

Heidi Tarr, người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hắc tố nhiều năm sau khi thường xuyên sử dụng giường tắm nắng
Heidi Tarr được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hắc tố nhiều năm sau khi thường xuyên sử dụng giường tắm nắng

Pedram Gerami - bác sĩ da liễu và là nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern ở Illinois - nói rằng, ông bắt đầu để tâm đến vấn đề này, sau khi rất đông phụ nữ trẻ đến phòng khám của ông với nhiều khối u ác tính.

Nhóm của ông đã nghiên cứu hồ sơ y tế của 3.000 người sử dụng giường tắm nắng, và những người ở độ tuổi tương tự nhưng không sử dụng. Kết quả cho thấy, ung thư hắc tố được chẩn đoán ở 5% người sử dụng giường tắm nắng, còn nhóm còn lại là 2%. "Những người sử dụng giường tắm nắng có nguy cơ mắc ung thư da cao gấp 3 lần" - nghiên cứu mới cho thấy.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm hiểu xem giường tắm nắng gây hại bao nhiêu cho DNA của tế bào da, và phát hiện ra tế bào hắc tố của những người sử dụng giường tắm nắng có số lượng đột biến gần gấp đôi. "Những người sử dụng giường tắm nắng ở độ tuổi 30 và 40 thậm chí còn có nhiều đột biến hơn so với những người ở độ tuổi 70 và 80" - đồng tác giả nghiên cứu Bishal Tandukar cho biết trong một tuyên bố.

Ung thư hắc tố đã giết chết gần 60.000 người trên toàn thế giới vào năm 2022, theo số liệu của IARC. Hiện một số quốc gia cấm hoàn toàn giường tắm nắng, chẳng hạn như Úc và Brazil. Ở Vương quốc Anh và Pháp, chúng bị cấm đối với những người dưới 18 tuổi.

Cũng có lo ngại rằng, trên mạng xã hội, những người trẻ tuổi thường xuyên chia sẻ thói quen tắm nắng, có thể khiến một thế hệ mới theo trào lưu nằm giường tắm nắng.

"Đối với những người có thể đang nghĩ đến việc sử dụng giường tắm nắng, tôi chỉ muốn khuyến nghị là: không nên sử dụng chúng" - Tarr nói. Cô cũng khuyên những người đã sử dụng giường nên thường xuyên đến gặp bác sĩ da liễu để kiểm tra da.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI