Giáo viên chế tạo hàng trăm kính chắn giọt bắn gửi lực lượng phòng chống dịch COVID-19

25/03/2020 - 17:19

PNO - Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, song vẫn luôn sẵn sàng có thể trở lại dạy học bất cứ lúc nào, các giáo viên Trường THPT Kỳ Anh đã chế tạo hàng trăm kính chắn giọt bắn để sử dụng và gửi lực lượng phòng chống dịch.

Chiều 25/3, cô Nguyễn Thị Lệ Thuỷ - Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Anh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, đã mang 200 chiếc kính chắn giọt bắn do chính tay các thầy cô trường này chế tạo gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 thị xã Kỳ Anh sử dụng.

Theo cô Thủy, trong một lần đi bệnh viện khám răng, cô thấy bác sĩ có sử dụng một tấm kính che kín mặt rất hiện đại. Khi dịch COVID-19 bùng phát, nữ hiệu trưởng này đã lên ý tưởng cùng các giáo viên trong trường sáng chế một loại kính chắn giọt bắn tương tự để phục vụ trong công tác dạy học.

Các giáo viên được huy động tham gia chế tạo kính chắn giọt bắn
Các giáo viên được huy động tham gia chế tạo kính chắn giọt bắn

“Khẩu trang không che được mắt và cổ, trong khi nón này diện tích lớn nên che chắn rộng hơn, ngăn giọt bắn hiệu quả khi nói chuyện nên đã cùng các thầy cô triển khai ý tưởng. Sẵn sàng trong trường hợp học sinh quay lại trường” - cô Thủy nói.

Chỉ bằng những văn phòng phẩm sẵn có trong thư viện như nẹp nhựa, băng dính, bóng kính loại cứng..., các giáo viên Trường THPT Kỳ Anh chỉ mất chừng hơn 10 phút để chế tạo một chiếc nón kính.

Mỗi chiếc nón kính được sản xuất với chi phí 20.000 đồng
Mỗi chiếc nón kính được sản xuất với chi phí 20.000 đồng

Những chiếc nón kính này đều được gắn phần che chắn bảo hộ bằng nhựa trong suốt, giúp che toàn bộ mặt người dùng. Giá trị mỗi sản phẩm khoảng 20.000 đồng/cái.

“Chúng tôi hiện mới chỉ làm 300 cái, giữ lại 100 cái phòng cho giáo viên sử dụng, tặng 200 cái cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Sắp tới, nếu các địa phương có nhu cầu thì chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất thêm” - cô Thủy nói.

Hàng trăm chiếc nón kính đầu tiên đã được giáo viên Trường THPT Kỳ Anh hoàn thiện và tặng cho lực lượng phòng chống dịch
Hàng trăm chiếc nón kính đầu tiên đã được giáo viên Trường THPT Kỳ Anh hoàn thiện và tặng cho lực lượng phòng chống dịch

Trong thời gian học sinh nghỉ vì dịch bệnh kéo dài, giáo viên chỉ dạy học trực tuyến 1 buổi/ngày. Do đó, Trường THPT Kỳ Anh cũng đã đăng ký cho giáo viên đi nấu ăn phục vụ những người cách ly, hỗ trợ công sức để giúp vơi bớt khó khăn của các cơ quan, đơn vị đang ngày đêm phòng chống dịch.

Cô trò Trường THPT Kỳ Anh pha chế dung dịch nước rửa tay
Cô trò Trường THPT Kỳ Anh pha chế dung dịch nước rửa tay

Trước đó, học sinh và giáo viên trường này cũng đã đi đầu trong việc pha chế dung dịch nước rửa tay để sử dụng trong trường học, đồng thời đảm nhận, hướng dẫn nhiều địa phương trên địa bàn thị xã Kỳ Anh pha chế hàng trăm lít dung dịch rửa tay khô, sát khuẩn để phòng dịch COVID- 19.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI