Giá vé trận Việt Nam – Malaysia bị đẩy lên 6-8 triệu đồng/cặp

19/09/2019 - 13:45

PNO - Chưa đầy 5 phút mở bán đợt 1, toàn bộ vé xem trận Việt Nam – Maylaysia đã thông báo hết vé. Ngay lập tức dân phe vé đẩy giá vé lên gấp hàng chục lần trên chợ đen.

Vào đúng 10g sáng 19/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bắt đầu mở bán online đợt đầu trận Việt Nam - Malaysia vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 10/10 tới, nhưng theo quan sát, chỉ trong khoảng từ 3-5 phút hệ thống đã thông báo hết vé.

Lần mở bán này, vé của trận đấu sẽ được mở bán theo 3 đợt vào 10h, 15h và 22h trên ứng dụng VinID với các mệnh giá 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng, 500.000 đồng. Theo quan sát, hạng vé 500.000 đồng thậm chí hết từ rất sớm sau khi mở bán.

Gia ve tran Viet Nam – Malaysia bi day len 6-8 trieu dong/cap
Vài giờ sau mở bán giá vé "chợ đen" loại 400.000 đồng đã lên 2 triệu một cặp. Ảnh: chụp màn hình

Cũng thời điểm đó, tại các “chợ vé” bóng đá online, các tài khoảng đã bắt đầu đăng tải trạng thái bán, nhượng, nhận “đặt gạch” trước các hạng vé, nhưng tất cả đều trong tình trạng “chi tiết inbox riêng”.

Anh Tuấn, ngụ tại Hà Nội cho biết, thanh niên đang sở hữu nhiều cặp vé xem vòng loại World Cup 2022 với nhiều mệnh giá khác nhau. Trước giờ mở bán chính thức, Tuấn cùng nhóm bạn của mình chuẩn bị hơn chục các thiết bị để sẵn sàng mua nhanh vì biết chắc nhu cầu xem trận đấu này rất lơn. Có được vé, Tuấn lên mạng rao bán lại để hưởng chênh lệch.

Cụ thể, giá vé loại 400.000 đồng, anh bán ra với giá 2 triệu đồng/cặp. mệnh giá 200.000-300.000 đồng anh này hô bán ra với giá từ 1,2-1,5 triệu đồng/căp. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 27/9 mới nhận được được vé. Người mua thanh toán trước để giữ vé, hoặc tránh tình trạng cận ngày giao vé, giá vé trên thị trường “chợ đen” lại tăng.

Đáng ngạc nhiên hơn, nhiều tài khoản chỉ vừa hoàn thành thanh toán, đã bắt đầu “hét” giá vé chủ yếu mệnh giá từ 400.000, 500.000 đồng/vé với mức 6-8 triệu đồng/cặp với cam kết vé giao đúng địa chỉ.

Tuy nhiên, theo nhiều dân phe vé, việc các tài khoản ở thời điểm 1-2 tiếng sau mở bán online mà đã bắt đầu ‘hét giá’ hoặc nhận đặt vé trước của khách với số lượng lớn không tránh khỏi tình trạng lừa đảo, đùa cợt.

Gia ve tran Viet Nam – Malaysia bi day len 6-8 trieu dong/cap
Nhiều dân phe hét giá "trên trời" trong đợt 1 mở bán vé xem trận Việt Nam - Malaysia. Ảnh: chụp màn hình

“Chỉ vừa tung ra vé online, trong khi vé chỉ chưa đầy 5 phút đã thông báo hết thì việc dân phe ‘hò, hét’ đang có vé với số lượng lớn, cam kết đủ vé ở tất cả vị trí khán đài, mệnh giá đa số dân phe dởm. Chỉ khoảng từ 26/9 trở đi những người kinh doanh vé, dân phe chuyên nghiệp mới dám báo giá cho khách”, anh Đ. một người chuyên kinh doanh vé bóng đá tiết lộ.

Được biết, lượng vé bán ra lần này của VFF được giới hạn theo CMND của người hâm mộ. Mỗi người chỉ được mua l lần bằng CMND/Thẻ căn cước công dân, mỗi lần tối đa 4 vé. Ngoài mua vé qua ứng dụng, người hâm mộ có thể mua vé online qua website của VFF (vé cứng).

Sau khi mua vé thành công, sẽ được nhận vé thông qua dịch vụ giao nhận của Bưu điện Việt Nam (VNPost) từ ngày 27/9 đến hết ngày 7/10 (Chi phí chuyển phát vé cứng được BTC thông báo ở mức 32.000 đồng). Nếu người hâm mộ không thể nhận vé trong thời gian trên, vé sẽ được chuyển về địa điểm do VFF chỉ định và tiếp tục giao vé tại địa điểm đó trong duy nhất ngày 9/10 (từ 9h-17h).

Còn mua vé qua ứng dụng, người hâm mộ sẽ "check-in" bằng mã vé tại một cửa (cửa 5, tầng II, khán đài B). Việc kiểm soát vé sẽ được thực hiện qua ứng dụng hoặc sử dụng vé cứng được chuyển trực tiếp cho khách hang.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 10/10. Ban tổ chức dành 8% sức chứa sân (khoảng 3.200 vé) cho khán giả đội khách.

Tạ Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI