Giá dịch vụ tăng nhưng tour tết vẫn khả quan

21/11/2022 - 17:52

PNO - Theo nhiều doanh nghiệp du lịch, do ảnh hưởng bởi nhiên liệu, tỉ giá… giá các dịch vụ hàng không, lưu trú (khách sạn), ăn uống… dịp tết tăng từ 10 - 30% so với ngày thường.

Theo ông Võ Minh Trung - Giám đốc khách sạn Riverside Sài Gòn - dựa trên dữ liệu nguồn khách đặt chỗ trước cho dịp tết, có thể thấy nguồn khách từ phương Tây có xu hướng tìm phòng loại thường nhiều hơn, thay vì hạng sang như trước. 

Các doanh nghiệp lữ hành khuyến nghị khách nên lựa chọn dịch vụ sớm  để giữ chỗ và có mức giá tốt (trong ảnh: Khách tham quan khu du lịch  núi Bà Đen (Tây Ninh) hồi tháng 8/2022) - ẢNH: Q.T
Các doanh nghiệp lữ hành khuyến nghị khách nên lựa chọn dịch vụ sớm để giữ chỗ và có mức giá tốt (trong ảnh: Khách tham quan khu du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh) hồi tháng 8/2022) - Ảnh: Q.T

Dù giá nhiều dịch vụ du lịch tăng nhưng theo các doanh nghiệp lữ hành, nhu cầu mua tour du lịch tết vẫn rất khả quan. Bà Đoàn Thị Thanh Trà - Giám đốc tiếp thị và truyền thông lữ hành Saigontourist - cho biết, tính đến ngày 18/11 sau gần 20 ngày mở bán (khoảng 300 tour trong nước và quốc tế), số khách mua tour đã đạt hơn 40% trong tổng số 20.000 lượt khách dự kiến phục vụ dịp tết này. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel - cho hay, công ty dự kiến sẽ phục vụ hơn 188.000 lượt khách dịp tết này. Các sản phẩm mở bán chưa lâu nhưng hiện đã có hơn 3.000 lượt khách đăng ký mua tour trong nước và quốc tế. 

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn - Giám đốc truyền thông TST Tourist - hiện du khách có nhu cầu đăng ký tour tết Nguyên đán sớm hơn trước: “Thường là tháng Mười một hằng năm chúng tôi mới công bố sản phẩm bán ra, nhưng năm nay tháng Mười đã có nhiều khách hỏi. Lượng khách đặt tour tết tăng khá nhanh. Nhóm tour gia đình chiếm tỉ lệ trên 60%, còn lại là khách hàng cá nhân…”.

Ông Nguyễn Minh Mẫn nhận định nhu cầu du lịch dịp tết Quý Mão 2023 sẽ tăng mạnh do là tết đầu tiên sau dịch mọi người được đi du lịch tự do thoải mái. Tuy nhiên, đa số du khách chọn du lịch tự túc theo hình thức chủ động đặt vé máy bay, xe lửa, sử dụng xe riêng, đặt dịch vụ khách sạn. Do đó có khả năng “cháy dịch vụ” khi một lượng khách lớn dồn vào một điểm đến dẫn đến tình trạng quá tải. 

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI