DUTCH LADY – cộng nhiều hơn cho trẻ em Việt Nam

28/01/2016 - 08:14

PNO - Ngoài việc tạo ra lợi ích KT, chất lượng đời sống, nhiều DN tạo ra điểm cộng bằng hoạt động XH tích cực. 

FrieslandCampina Việt Nam (Dutch Lady) là một đơn vị điển hình cho tinh thần hướng đến sự phát triển bền vững đó. Với lịch sử hơn 140 năm trên thế giới và 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Dutch Lady luôn nhất quán với thông điệp “Xây nền sức khỏe, gắn kết gia đình” bằng việc thực hiện nhiều chuỗi chương trình cộng đồng mang đến ý nghĩa và giá trị thiết thực cho những thế hệ trẻ Việt Nam.

Kết quả SEANUT gần đây cho thấy, khoảng 50% trẻ em Việt Nam bị mất cân bằng dinh dưỡng, trong khi trẻ em thành thị dễ bị béo phì thì trẻ em nông thôn lại bị thấp còi, suy dinh dưỡng. Với mong muốn được đóng góp cho sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam và nâng cao kiến thức dinh dưỡng cho phụ huynh ở các vùng nông thôn, Dutch Lady đã triển khai nhiều chương trình như hành trình 2 triệu ly sữa cho trẻ em ở nông thôn, đến với 500 trường học, tổ chức tư vấn và cung cấp kiến thức dinh dưỡng nuôi con cho hơn 591 chi hội phụ nữ địa phương với sự tham gia của gần 200.000 bà mẹ và thiết thực hơn, Dutch Lady còn thực hiện chương trình “Về ăn cơm” trên radio với mục đích tạo diễn đàn tương tác giữa cha mẹ với các chuyên gia tâm lý, dinh dưỡng nhằm bổ sung thêm những phương pháp nuôi dạy con phát triển đầy đủ cả thể chất lẫn tinh thần.

DUTCH LADY – cong nhieu hon cho tre em Viet Nam

Ngoài ra, nhằm hướng đến cho trẻ em một lối sống năng động, khỏe mạnh và đủ dưỡng chất thông qua việc vui chơi, vận động thể thao và dinh dưỡng hợp lý, Dutch Lady đã kết hợp với Jr. NBA khởi xướng chương trình bóng rổ với sự tham gia của hơn 5.000 trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi. Với phương châm hoạt động phát triển bền vững cùng cộng đồng, Dutch Lady đặc biệt chú trọng đến việc cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe và tầm vóc cho trẻ em Việt Nam, nhất là trẻ em ở khu vực vùng sâu vùng xa, điều kiện sống còn nhiều khó khăn. Trong năm 2014, Dutch Lady đã trao tặng gần 12 tấn sữa cho các em học sinh các trường mầm non và tiểu học thuộc các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Hà Giang nhằm động viên tinh thần cho các em học sinh và các giáo viên cố gắng làm tốt hơn nữa công tác dạy và học trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn trong cuộc sống, sinh hoạt và học tập.

Cũng chính những đóng góp này, năm 2015 Dutch Lady đã được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho doanh nghiệp có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác ủng hộ cho giáo viên, học sinh vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Có thể nói, Dutch Lady đã mang đến cho cộng đồng những chương trình được xây dựng trên nền tảng của trách nhiệm, sự đồng cảm và sẻ chia trong hành trình cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe và tầm vóc cho trẻ em Việt Nam. Dutch Lady tin rằng những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim và những điều tốt đẹp hơn cho trẻ em Việt Nam sẽ được tiếp tục mang đến trên những chặng đường phát triển tiếp theo.

Thảo Ly
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI