Đường gần 70 tỷ chưa làm xong đã đổ sập

06/10/2017 - 13:02

PNO - Đoạn đường dài gần 100m bất ngờ bị nứt toác, đổ sập hoàn toàn dù chưa được bàn giao khiến người dân lo lắng, bất an.

Duong gan 70 ty chua lam xong da do sap
Đường di tích nối từ Khu di tích Lê Hồng Phong đến Xứ uỷ Trung kỳ và Khu di tích Phạm Hồng Thái đi qua địa bàn xã Hưng Châu (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bất ngờ bị nứt toác, sạt lở nghiêm trọng dài cả trăm mét khiến người dân lo lắng.
Duong gan 70 ty chua lam xong da do sap
Theo người dân địa phương, khoảng 9h sáng 30/9, đoạn đường này xuất hiện một vết nứt lớn rồi đổ sập hoàn toàn xuống mép sông ngay sau đó dù trời không mưa lớn. 
Duong gan 70 ty chua lam xong da do sap
Cả đoạn đường dài 100m đổ sập gần hết xuống kênh sâu hơn 2m. Nhiều đường nứt nẻ chạy dọc cả đoạn và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Duong gan 70 ty chua lam xong da do sap
Ông Hoàng Anh Tiến - Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Hưng Nguyên cho biết, đoạn đường này dài 5,2km do UBND huyện này làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 68 tỷ đồng. Dự án bắt đầu thi công từ tháng 11/2016, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2018.
Duong gan 70 ty chua lam xong da do sap
“Trước đó đoạn đường này vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì cả. Đoạn đường bị sụt lún này không phải làm mới mà chỉ được thảm lại trên nền đường cũ. Trước khi thi công dự án, công ty Vĩnh Phát đã tiến hành đo địa chất và kết luận bình thường”, ông Tiến nói.
Duong gan 70 ty chua lam xong da do sap
Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua lại, lực lượng chức năng đã phải căng dây gần sát mép đường, cùng các biển cảnh báo nguy hiểm ở hai đầu.
Duong gan 70 ty chua lam xong da do sap
Theo ông Tiến, Sở Giao thông – Vận tải Nghệ An đã cho khoan 5 mũi địa chất tại đoạn đường bị sụt lún để tìm hiểu nguyên nhân. Từ đó đề ra giải pháp nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI