Dùng cát lấp cây xăng đang bị cháy rừng uy hiếp

29/06/2019 - 13:07

PNO - Vụ cháy rừng bùng phát trở lại, áp sát cây xăng dầu buộc lực lượng chức năng phải di dời tài sản, huy động xe chở cát đến để đổ lấp kín bể chứa xăng.

Đến 11g trưa 29/6, đám cháy tại khu rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 92, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vẫn đang bùng phát dữ dội trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió Lào thổi mạnh.

Hơn 500 người gồm công an, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, kiểm lâm và người dân địa phương đã được huy động mang theo dụng cụ vào rừng dập lửa.

Dung cat lap cay xang dang bi chay rung uy hiep
Hàng trăm người vẫn đang gồng mình nỗ lực dập lửa

Đặc biệt, khu vực đám cháy hiện có đoạn rất gần một cây xăng nên vô cùng nguy hiểm. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng phối hợp với cửa hàng xăng dầu đã di chuyển toàn bộ tài sản ra ngoài. Đồng thời, nhiều xe tải chở cát cũng được huy động đến để đổ lấp kín bể chứa xăng.

Để đảm bảo an toàn, nhân viên cây xăng cùng lực lượng chức năng đã chặt bỏ cây xung quanh cây xăng, đồng thời tưới nước liên tục lên cát.

Dung cat lap cay xang dang bi chay rung uy hiep
Tài sản ở cây xăng được tháo dỡ, di dời để đảm bảo
Dung cat lap cay xang dang bi chay rung uy hiep
Nhân viên cây xăng liên tục bơm nước lên cát ở khu vực chứa xăng

Một cây xăng khác nằm cách đó chừng 200m cũng đã phải đóng cửa. Một xe cứu hỏa cũng đã được huy động túc trực bên cạnh.

Ông Nguyễn Tiến Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, do thảm thực bì dày cộng với thời tiết nắng nóng và gió Lào thổi mạnh nên không thể dùng nước để dập tắt đám cháy. Lực lượng chức năng đã yêu cầu toàn bộ người tham gia chữa cháy rừng cùng nhau phát đường băng để cô lập đám cháy, ngăn lửa lan sang khu vực khác.

Dung cat lap cay xang dang bi chay rung uy hiep
Một cây xăng khác cũng phải tạm dừng hoạt động

Hiện công an huyện Nghi Xuân cũng đã tạm giữ 1 nghi phạm có liên quan đến vụ cháy rừng nói trên.

Trước đó, khoảng 13g chiều ngày 28/6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại rừng thông thuộc địa phận xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân). Hơn 1.000 người đã được huy động tham gia dập lửa, gần 100 hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp trong đêm.

Đến khoảng 23g khuya cùng ngày, ngọn lửa mới cơ bản khống chế. Tuy nhiên, đến 5g sáng nay, đám cháy đã bùng phát trở lại.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI