Dũng “ben” bị kết án tù chung thân

11/06/2013 - 07:33

PNO - Ngày 10/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben” - giang hồ tại TP.HCM, 48 tuổi, nguyên cảnh sát hình sự) mức án tù chung thân về tội “giết người” và ba năm tù về tội “hủy hoại...

Bị cáo Phạm Tuấn Thành (34 tuổi, chủ doanh nghiệp chế biến hạt điều tại huyện Bến Cát) là người đã thuê Dũng “ben” đòi nợ doanh nghiệp Lan Thảo bị tuyên 20 năm tù về tội “giết người”. Đặng Việt Thịnh, đàn em của Dũng “ben” nhận 17 năm tù (15 năm về tội giết người, 2 năm về tội hủy hoại tài sản); Nguyễn Thị Xuân Mai (49 tuổi, vợ Dương Hoàng Dũng) lãnh 6 tháng tù về tội “không tố giác tội phạm”. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 đến 14 năm tù giam.

Theo Hội đồng xét xử, chỉ vì món tiền 100 triệu đồng do Thành bỏ ra, Dũng “Ben” và đàn em đã nhận "hợp đồng đòi nợ thuê" anh Phan Văn Lan (40 tuổi, giám đốc công ty TNHH Lan Thảo). Ngoài việc đập phá tài sản của công ty, Dũng còn bắn chết chủ doanh nghiệp sắt thép tên Lan. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm.

Theo Hội đồng xét xử , Dũng “ben” từng là trinh sát đặc nhiệm được phân công đeo bám những nghi can cộm cán hoạt động kiểu xã hội đen. Qua các vụ án, bị can Dũng “ben” quen biết rất nhiều băng nhóm giang hồ tại TP. HCM.

Năm 1998, Dũng “ben” dính vào vụ bê bối trộm súng của đồng nghiệp, bị kỷ luật và tước quân tịch. Từ đó, Dũng "ben" chuyển hướng sang đầu tư kinh doanh quán ăn, karaoke có gái gọi.

Dũng còn giành quyền bảo kê các địa điểm kinh doanh “nhạy cảm” như nhà hàng - vũ trường và kiêm luôn việc đòi nợ thuê.

Ngày 6/5/2011, Dũng được đối tượng Tuấn Thành thuê đòi nợ 500 triệu đồng nếu thành công sẽ thưởng lớn. Dũng "ben" đến Công ty sắt thép Lan Thảo đòi nợ và xảy ra bắn chết chủ doanh nghiệp này.

Vụ việc không thoát lưới trời và “trùm xã hội đen” Dũng “ben” từng là cảnh sát hình sự vì bắn giết chủ doanh nghiệp ghê rợn đã nhận mức án tù chung thân./.

Theo TTXVN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI