Đưa 40 sinh viên Việt Nam ở Hồng Kông về nước

21/11/2019 - 19:15

PNO - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam đã đưa 40 sinh viên, nghiên cứu sinh, thạc sĩ Việt Nam đang học ở Hồng Kông về nước an toàn.

Trong cuộc họp báo chiều 21/11, bà Lê Thị Thu Hằng - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - cho biết: "Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cau đã phối hợp với các cơ quan chức năng hai bên để đưa 40 sinh viên, nghiên cứu sinh, thạc sĩ Việt Nam đang học ở Hồng Kông về nước an toàn".

Trước đó, ngày 16/11, Tổng lãnh sự quán Việt Nam cũng đã hỗ trợ phương tiện đưa 5 sinh viên Việt Nam đang học tại Đại học Trung Văn Hồng Kông ra sân bay về nước . Trường đại học Trung Văn Hồng Kông đã quyết định kết thúc sớm học kỳ 1, niên khóa 2019 - 2020, vì lý do an toàn.

Dua 40 sinh vien Viet Nam o Hong Kong ve nuoc
Tình trạng căng thẳng tại Hồng Kông chưa có dấu hiệu thuyên giảm

Hiện tại, Việt Nam đã đề nghị chính quyền Hồng Kông có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam học tập, sinh sống và du lịch đến đây. Công dân Việt Nam khi cần hỗ trợ có thể liên lạc với đường dây nóng 85225914510 hoặc Tổng đài bảo hộ +84981848484.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam hiện vẫn chưa nhận được thông tin nào về thiệt hại người và của của sinh viên và công dân Việt Nam. Hiện có khoảng 50 sinh viên người Việt trong số khoảng 80.000 sinh viên nước ngoài theo học tại các trường ở Hồng Kông.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI