Đột quỵ ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu”

21/02/2025 - 06:29

PNO - Bác sĩ Đặng Thị Vy - Trưởng khoa Tâm thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) - cho biết, vừa tiếp nhận một thanh niên 17 tuổi bị nhồi máu não.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau đầu chóng mặt, yếu nửa người trái. Gia đình cho biết, nam thanh niên hoàn toàn khỏe mạnh, thể trạng béo phì. Khoảng vài ngày trước khi nhập viện, người bệnh có kêu đau đầu, chóng mặt, đã tự mua thuốc về uống nhưng không đỡ.

Sau khi khai thác tiền sử, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị đột quỵ não nên chỉ định chụp MRI sọ não. Kết quả cho thấy, người bệnh có khối nhồi máu tiểu não, cầu não do tắc động mạch thân nền. Trên kết quả xét nghiệm máu có rối loạn lipid máu, một yếu tố nguy cơ dẫn đến các vấn đề tim mạch và mạch máu não. Khi làm các xét nghiệm chuyên sâu, người bệnh được phát hiện bất thường trong hệ gen gây tăng nguy cơ tạo huyết khối tắc mạch.

Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, hội chẩn cùng Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai và có phương pháp điều trị phù hợp cho người bệnh. Sau quá trình điều trị dài ngày, bệnh nhân đã dần ổn định và hồi phục chức năng vận động cơ bản. Người bệnh được theo dõi sức khỏe và đang điều trị phục hồi chức năng. Đây là một trường hợp rất trẻ nhưng đã có bệnh lý về đột quỵ. Theo các bác sĩ, rối loạn lipid là một nguyên nhân gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Mới đây, Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân đột quỵ ở tuổi còn rất trẻ. Điển hình như bệnh nhân 15 tuổi, sau cơn đau đầu dữ dội đã rơi vào hôn mê. Bệnh nhân được chẩn đoán chảy máu não. Diễn biến bệnh rất nhanh, bệnh nhân tụt huyết áp, rối loạn thân nhiệt, hôn mê sâu... Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, song bệnh nhân đã không qua khỏi. Một trường hợp khác là bệnh nhân 19 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh nhưng bỗng co giật rồi hôn mê sâu, liệt tứ chi. Bệnh nhân cũng được xác định chảy máu não do vỡ ổ dị dạng mạch máu não dẫn tới nguy cơ khó có thể phục hồi sức khỏe hoàn toàn.

Bác sĩ Lê Tuấn Anh - Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai - khuyên người dân, các gia đình nên đi kiểm tra khi có một hoặc các dấu hiệu gồm: đau đầu, chóng mặt, tê bì hoặc liệt nửa người, co giật. Các trường hợp nặng rối loạn ý thức đột ngột nên đến viện ngay lập tức. Đặc biệt, với những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, đột quỵ hoặc có các yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, đái tháo đường, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ vô cùng quan trọng.

Bên cạnh đó, bác sĩ Đặng Thị Vy lưu ý, người dân cần quan tâm, chăm sóc sức khỏe bằng chế độ ăn uống lành mạnh, giảm thực phẩm có chứa nhiều cholesterol, thường xuyên tập thể dục và kiểm soát cân nặng.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI