Dòng người xếp hàng cả tiếng để chờ ăn bánh mì

30/03/2023 - 14:23

PNO - Ngày 30/3, Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 1 - 2023 được tổ chức tại nhà Văn hóa Thanh Niên (4 Phạm Ngọc Thạch, quận 3), quy tụ 120 gian hàng, với sự tham gia của nhiều nhà hàng, tiệm bánh mì, nhà cung cấp hàng đầu TPHCM và cả nước.

Tại không gian lễ hội, ngoài bánh mì còn có các loại bánh, món ăn khác, tuy nhiên thu hút nhiều thực khách nhất vẫn là các gian hàng bánh mì.  Nhiều gian hàng chỉ bán được 1 tiếng đồng hồ đã phải thông báo hết bánh, trong khi người dân xếp hàng chờ rất đông.

Bên cạnh các loại bánh mì truyền thống, bên cạnh những loại bánh mì mới như bánh mì gà rút xương và bánh mì Nguyên Sinh (tiệm bánh mì xưa nhất Hà Nội từ năm 1942). 

Thực khách xếp hàng dài chờ mua bánh mì tại một gian hàng bánh mì trong khu vực lễ hội
Thực khách xếp hàng dài chờ mua bánh mì tại một gian hàng bánh mì trong khu vực lễ hội.
Hàng dài
Số người xếp hàng lên đến hàng trăm người, nhưng vẫn trật tự, giữ hàng lối.
Do số khách khách mua quá đông, một lúc sau, gian hàng này phải thông báo hết bánh
Do số khách khách mua quá đông, một lúc sau, gian hàng này phải thông báo hết bánh.
Tình trạng xếp hàng chờ mua bánh vẫn tiếp tục diễn ra ở những gian hàng có thương hiệu trước đó
Tình trạng xếp hàng chờ mua bánh vẫn tiếp tục diễn ra ở những gian hàng có thương hiệu khác.
jjj
Dù phải xếp hàng, nhưng phần lớn thực khách đều vui vẻ.
Sau khi mâu được bánh mì, du khách tìm nhanh một góc ngồi thưởng thức bánh
Sau khi mua được bánh mì, du khách tìm nhanh một góc ngồi thưởng thức.
Tại một gain hàng khác, du khách tỏ ra thích thú khi người bán bánh mì là một nam thanh niên người nước ngoài.
Tại một gian hàng khác, du khách tỏ ra thích thú khi người bán bánh mì là một nam thanh niên người nước ngoài.
gg
Lễ hội bánh mì thu hút nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm và vui chơi. Các bạn đều mong muốn quảng bá hình ảnh bánh mì Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
Bên cạnh bán bánh mì, một số gian hàng còn nhận dạy làm bánh mình, hướng nghiệp và biểu diễn kỹ thuật làm bánh
Bên cạnh bán bánh mì, một số gian hàng còn nhận dạy làm bánh mì, hướng nghiệp và biểu diễn kỹ thuật làm bánh.
Khu vực trưng bài bánh mì xưa và nay thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh. diễn ra từ ngày 30/03 đến hết ngày 02/04/2023 tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh
Không chỉ có thể thưởng thức nhiều loại bánh mì, thực khách đến đây còn có thể tìm hiểu về lịch sử và nhiều thông tin khác về món ăn này tại khu vực trưng bày bánh mì xưa và nay.
Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 1- 2023, có 120 gian hàng tham gia, diễn ra từ 30/3 đến hết ngày 2/4, dự kiến thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm. 

 

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI