 |
Ngày 1/5, hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước đã đổ về các điểm tham quan, khu du lịch nổi tiếng của TP Đà Nẵng để vui chơi, nghỉ dưỡng. |
 |
Tại các bãi biển Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê... đông kín người dân và du khách. Tại bán đảo Sơn Trà, có gần 20 hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch phong phú, đặc sắc với chủ đề “Vũ điệu sóng xanh”. |
 |
Sáng sớm ngày 1/5 hàng ngàn du khách đã xếp hàng lên cáp treo tham quan Khu du lịch Sun World Ba Na Hills. |
 |
Khu du lịch được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, âm nhạc cách mạng và các tiết mục nghệ thuật quốc tế. Rất nhiều du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng check-in, tạo nên khung cảnh tưng bừng, rực rỡ của ngày lễ lớn. |
 |
Khu du lịch công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, lúc 9g sáng 1/5 đã đón hơn 4.000 lượt khách. |
 |
Riêng ngày 30/4, khu du lịch đã đón gần 5.000 lượt khách, công suất lưu trú tại khách sạn Ebisu Onsen Resort đạt 100%. Dự kiến trong 5 ngày nghỉ lễ, địa điểm này sẽ đón tổng cộng khoảng 25.000 lượt khách. |
 |
Hàng loạt điểm đến khác như bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng, di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, Danang Downtown, Da Nang Mikazuki… cũng ghi nhận lượng khách tham quan rất đông. |
 |
Ông Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Ban quản lý danh thắng Ngũ Hành Sơn - cho biết, trong ngày 1/5, khu danh thắng dự kiến đón hơn 7.200 lượt khách. Trong 5 ngày lễ sẽ đón hơn 32.000 lượt khách. |
 |
Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài từ ngày 30/4 đến 4/5, lượng khách đến thành phố sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. |
 |
Trong 5 ngày nghỉ lễ, thành phố dự kiến đón khoảng 692 chuyến bay, tăng 16% so với năm ngoái, tương đương khoảng 138 chuyến/ngày. Cảng Đà Nẵng cũng đón một chuyến tàu biển quốc tế cập cảng Tiên Sa, mang theo khoảng 2.000 du khách. Lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường sắt trong dịp này ước đạt khoảng 13.243 lượt. |
Tương tự, thành phố Huế trong 2 ngày 30/4 và 1/5, tại các điểm di tích Huế nổi tiếng là Đại Nội, lăng vua Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng, đồi Vọng Cảnh có nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.
Đại diện Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, hai ngày qua các điểm di tích do đơn vị này quản lý đã đón 18.796 lượt khách tham quan, trong đó khách quốc tế 3.248 lượt, trong nước là 15.548 lượt.
 |
Từ sáng sớm ngày 1/5 rất đông du khách đã đến đồi Vọng Cảnh TP Huế để check-in |
Các điểm du lịch sông nước, sinh thái như biển Thuận An, biển Lăng Cô, suối Khe Su, thác Bàu Ghè, Bạch Mã Village – thác trượt Bạch Mã, Thanh Tân Alba… thu hút lượng lớn người dân và du khách ngoại tỉnh về nghỉ dưỡng, tắm và ăn uống.
Theo Sở Du lịch TP Huế, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, địa phương này dự kiến sẽ đón khoảng 150.000 lượt khách, doanh thu ước tính khoảng 300 tỉ đồng.
Ngành du lịch Huế phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát giá cả dịch vụ.
 |
Du khách trải nghiệm Đại nội Huế |
 |
Thời tiết Huế không nắng gắt như mọi năm là điều kiện rất lý tưởng để du khách đến Huế tham quan |
 |
Đại nội Huế là nơi các bạn trẻ lựa chọn để trải nghiệm chụp ảnh cùng áo dài cổ phục |
 |
Tuyến đường 23/8 dẫn vào cổng Ngọ Môn luôn đông kín du khách |
Trong ngày 1/5, một số địa phương đã có báo cáo ban đầu cho thấy, lượng khách du lịch tăng đột biến.
Cụ thể, đại diện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Cà Mau cho biết, trong ngày 30/4, tổng lượt khách tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh là 30.711 lượt, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2024. Các địa điểm thu hút đông du khách tham quan, như: Khu du lịch Mũi Cà Mau, Khu du lịch Hòn Đá Bạc, Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày hội bánh dân gian Nam bộ…
 |
Mũi Cà Mau - nơi thu hút nhiều du khách đến tham quan... Ảnh: Hoàng Thịnh |
“Qua kiểm tra thì các khu, điểm tham quan du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết. Công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ… được đảm bảo” – lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau thông tin.
Tại Nghệ An, lượng du khách đến quê Bác dịp nghĩ lễ 30/4 - 1/5 tăng mạnh. Khu di tích Kim Liên đã mở cửa xuyên trưa và kéo dài thêm thời gian buổi chiều để phục vụ du khách đến tham quan, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 |
Nhiều du khách chọn Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) để tham quan, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày hội thống nhất non sông. |
Dịp này, Ban Quản lý Khu di tích Kim Liên cũng phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề “50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025”.
 |
Du khách xem 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 - Ảnh: Khánh Trung |
Triển lãm gồm 3 chủ đề: Xây dựng miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam (1954 - 1969); Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1969 - 1975); Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (1975 đến nay) thu hút nhiều du khách đến xem.
Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích Kim Liên - cho biết, trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, trung bình mỗi ngày có hơn 21.000 lượt du khách đến quê Bác. Số lương du khách tăng mạnh, khu di tích mở cửa xuyên trưa và kéo dài thêm thời gian buổi chiều để phục vụ. Công an tỉnh Nghệ An cũng đã điều động lực lượng cảnh sát giao thông đến hỗ trợ phân luồng, tránh ùn tắc trên các tuyến đường vào quê Bác.
Dự kiến, lượng khách sẽ còn tăng mạnh khi tiến tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để phục vụ du khách, đơn vị đã bố trí thêm lực lượng hướng dẫn viên, phối hợp với các ngành chức năng địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách.
Đ.Dũng - T.Hóa - H.Thịnh - P.Ngọc