Đồng Nai: Giận chuyện gia đình, cha ném cốc khiến con trai 18 tháng tuổi khuyết sọ, dập não

19/07/2016 - 07:43

PNO - Giận chuyện gia đình, người đàn ông ở Đồng Nai đã dùng cốc uống nước bằng sành ném, vô tình trúng đầu cậu con trai mới 18 tháng tuổi.

Thông tin trên VNE, bác sĩ Phạm Đông Đoài, Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh nhi Nguyễn Phú T. (18 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng khá nặng. Vết thương vùng trán chảy máu nhiều, mạch huyết áp dao động, tri giác kích thích vật vã.

Dong Nai: Gian chuyen gia dinh, cha nem coc khien con trai 18 thang tuoi khuyet so, dap nao
Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - nơi chữa trị cho bé T.

Kết quả chụp CT Scan, bệnh nhi bị vết thương sọ não nặng, khuyết sọ trán, lõm sọ, dập não và lòi nhu mô não ra ngoài.

Các bác sĩ đã hồi sức cấp cứu cho bé và nhanh chóng tiến hành ca mổ vá não. Trải qua 120 phút phẫu thuật, bệnh nhi đã được lấy máu tụ và nhu mô não bị dập, vá khuyết màng cứng, nâng sọ.

Dong Nai: Gian chuyen gia dinh, cha nem coc khien con trai 18 thang tuoi khuyet so, dap nao
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Ảnh bác sĩ cung cấp.

Đến chiều 18/7, sau nhiều ngày được chữa trị, bé Nguyễn Phú T. đã qua giai đoạn nguy kịch, tỉnh và cử động tay chân, có thể uống sữa.

Trước đó, thông tin từ người nhà cho hay, do giận chuyện gia đình, bố cậu bé đã dùng cốc uống nước bằng sành ném, tuy nhiên vô tình trúng ngay trán cậu con trai mới 18 tháng tuổi, khiến bé bị chấn thương nặng.

Hà My (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI