Đi tìm ông nội, bé trai 5 tuổi chết trong lò than đỏ lửa

14/07/2016 - 12:20

PNO - Lò than bé Nguyên ngã xuống là của một người dân trên địa bàn. Tại thời điểm trên lò đốt than đang cháy rực.

Theo nguồn tin báo VTC News, chiều 13/7, công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc cháu trai 5 tuổi rơi xuống lò than đã tử vong.

Nạn nhân là cháu Cầm Công Nguyên (5 tuổi, làng Long, xã Ia O, huyện Ia Grai). Người thân gia đình cho biết, trưa cùng ngày, cháu Nguyên vào nhà ông bà nội (ở làng Kloong, xã Ia O) để chơi.

Di tim ong noi, be trai 5 tuoi chet trong lo than do lua
Gia đình đang tổ chức tang lễ cho cháu Nguyên. Ảnh: NLĐ

Tuy nhiên, sau đó cháu Nguyên không thấy ông nội trong nhà nên đã đi tìm xung quanh nhà.

Sau đó, đến khoảng 15h cùng ngày, ông nội của cháu Nguyên về nhà không thấy cháu nên hốt hoảng đi tìm kiếm. Ông nội cháu đã bàng hoàng phát hiện cháu Nguyên rớt xuống lò than gần nhà, với trình trạng cháy xém.

Theo nguồn tin báo Người Lao Động, lò than là của một người dân trên địa bàn. Tại thời điểm trên, lò đốt than đang cháy, sâu khoảng 1,5 mét, cách nhà khoảng 200 mét.

Cho rằng cháu Nguyên do vô tình sảy chân dẫn đến việc tử vong dưới hầm đốt than nên người nhà không yêu cầu công an khám nghiệm tử thi.

Ngay sau đó, gia đình đã tổ chức lễ mai táng cho cháu Nguyên trong ngày.

Quốc Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI