Đối tượng nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1.440 được đưa đi cách ly

30/12/2020 - 13:34

PNO - Đối tượng này đã cùng bệnh nhân 1.440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia, sau đó về huyện Thới Bình, Cà Mau.

Trưa 30/12, ông Đặng Hải Đăng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, đã đưa một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia đi cách ly. Người này đã cùng bệnh nhân 1440 đi bằng đường tiểu ngạch về Việt Nam và về huyện Thới Bình, Cà Mau.

Một người quê Cà Mau cùng nhập cảnh trái phép với bệnh nhân 1440 đã được đưa đi cách ly.
Đối tượng đã được đưa đi cách ly 

Khoảng 10g30 ngày 23/12, Q.N.P (SN 1990, có địa chỉ tại ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) tập trung với 6 người Việt Nam ở Myanmar (nhóm bệnh nhân 1440, 1451...) tại nhà trọ. Sau đó, P. cùng nhóm người này xuất phát bằng xe gắn máy qua vườn trái cây, qua suối (bằng thuyền) để qua cửa khẩu Long Bình (An Giang).

Khoảng 3g ngày 24/12, P. đi taxi (không nhớ số xe và tài xế) về thẳng nhà ở ấp 2, xã Trí Phải.

Đến 11g30 phút ngày 29/12, P. được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn BB 896. Người tài xế đưa Q.N.P về cũng được tỉnh An Giang cách ly.

Ngoài ra, còn có 14 người tiếp xúc gần với đối tượng này đang được cách ly tại nhà.

An Khương 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI