Dịch cúm gia cầm lây lan nhanh và nhiều ở Nhật Bản

11/12/2020 - 16:54

PNO - Dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất từ trước đến nay ở Nhật Bản hôm 11/12 đã lan sang những khu vực mới và hiện ảnh hưởng đến gần 1/5 trong số 47 tỉnh của nước này.

Các quan chức địa phương đã ra lệnh tiêu hủy hàng loạt gia cầm sau khi phát hiện 2 trang trại có gia cầm chết vì bệnh dịch.

Các quan chức y tế mặc quần áo bảo hộ đi đến một trang trại gia cầm để điều tra một trường hợp nghi là ổ dịch cúm gia cầm ở Higashikagawa, miền tây Nhật Bản. Ảnh chụp ngày 8/11/2020 - Ảnh: Reuters/Kyodo
Các quan chức y tế mặc quần áo bảo hộ đi đến một trang trại gia cầm để điều tra một trường hợp nghi là ổ dịch cúm gia cầm ở Higashikagawa, miền tây Nhật Bản. Ảnh chụp ngày 8/11/2020 - Ảnh: Reuters/Kyodo

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản hôm 11/12 cho biết hơn 370.000 con gia cầm sẽ bị giết và chôn sau khi dịch cúm gia cầm được phát hiện tại 2 trại chăn nuôi ở thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, tây nam Nhật Bản.

Cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao - một dòng H5 có thể do các loài chim di cư từ châu Á hoặc châu Âu mang đến - đã lây lan đến 9 trong số 47 tỉnh của Nhật Bản, đến nay đã khiến cho một con số kỷ lục gần 3 triệu gia cầm bị tiêu hủy. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Nhật Bản có đàn gà thịt 138 triệu con - thống kê năm 2019.

Tất cả các trại chăn nuôi gia cầm ở Nhật Bản được lệnh khử trùng cơ sở vật chất và kiểm tra chế độ vệ sinh, đồng thời đảm bảo lưới ngăn chim trời tiếp xúc với gia cầm được lắp đặt đúng cách, các quan chức Bộ Nông nghiệp Nhật cho biết.

Chính phủ Nhật Bản kêu gọi các nhà chăn nuôi cảnh giác hơn nữa vì số lượng gia cầm nhiễm virus cúm ngày càng tăng ở Nhật Bản cũng như ở châu Âu, những quốc gia đang trong giai đoạn bùng phát dịch. Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu gia cầm từ 7 quốc gia, bao gồm cả Đức.

Đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất ở Nhật Bản - ít nhất kể từ là năm 2016 - bắt đầu vào tháng 11 ở tỉnh Kagawa trên đảo Shikoku.

Thanh Vân (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI