Đi trộm chó, bị đạn bắn thủng bụng, phải truyền 17 đơn vị máu

29/03/2021 - 18:01

PNO - Một nam thanh niên đi trộm chó lúc rạng sáng thì bị người dân phát hiện, dùng súng hơi bắn thủng bụng.

 

Viên đạn chì được phẫu thuật lấy ra từ vùng bụng của nam thanh niên
Viên đạn chì được phẫu thuật lấy ra từ vùng bụng của nam thanh niên

Ngày 29/3, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết đã truyền đến 17 đơn vị máu và chế phẩm máu trong lúc phẫu thuật cứu sống bệnh nhân B.M.K. 26 tuổi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ cho biết nam thanh niên này là một trong 2 đối tượng đi trộm chó ở khu vực thuộc xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Sau đó, người dân phát hiện, dùng súng hơi bắn đạn chì đã trúng vùng bụng của đối tượng K.

Bệnh nhân này được chuyển đến bệnh viện cấp cứu với vết thương hở đang chảy máu, đau nhiều, vật vã, niêm nhợt da xanh... 

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe nam thanh niên bị trúng đạn súng hơi
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe nam thanh niên bị trúng đạn súng hơi

Xác định đây là vết thương thấu bụng do hỏa khí, có tình trạng huyết động không ổn định, bệnh nhân được hồi sức tích cực truyền máu, siêu âm bụng, chụp CT bụng và chuyển thẳng lên phòng mổ.

Bệnh viện huy động nhiều ê-kíp (ngoại tổng quát, ngoại thận tiết niệu, ngoại lồng ngực mạch máu) tiến hành phẫu thuật, đồng thời truyền liên tục đến 17 đơn vị máu và chế phẩm máu cho bệnh nhân.

Sau 4 giờ phẫu thuật, một viên viên đạn chì (kích thước 2,5x0,8cm) nghi của súng hơi đã được các bác sĩ lấy ra.

Hiện nam thanh niên đã tỉnh, qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đang lọc thận nhân tạo để điều trị tình trạng suy thận cấp. 

Viên đạn chì súng hơi được phẫu thuật lấy ra
Viên đạn chì súng hơi được phẫu thuật lấy ra


Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI