Miền Tây: Cuối năm, trộm chó, mèo hoành hành

15/01/2021 - 11:04

PNO - Vào dịp cận Tết Nguyên đán, không chỉ riêng ở Sóc Trăng mà nhiều tỉnh thành khác ở miền Tây Nam bộ lại rộ lên nạn trộm cắp chó mèo của bà con nông dân.

Ngày 15/1, Công an huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) cho biết vừa tạm giữ 2 nam thanh niên đi trộm nhiều chó mèo của người dân, mang theo súng kích điện, ớt bột để chống trả khi bị phát hiện.

Hai đối tượng bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản này khai tên Nguyễn Hoàng Nam (24 tuổi) và Nguyễn Hồng Duy (34 tuổi, cùng ngụ tại ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Hai thanh niên trộm chó mèo bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Hai thanh niên trộm chó mèo bị lực lượng chức năng bắt giữ

Trước đó, vào rạng sáng ngày 13/1, trong lúc tuần tra trên tuyến đường nông thôn (thuộc địa bàn ấp Ngọn, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú), lực lượng công an địa phương phát hiện các thanh niên này đi xe gắn máy mang biển kiểm soát 83P1-152.92 có nhiều biểu hiện lạ nên dừng phương tiện kiểm tra. Trong lúc này, trên xe có chở nhiều chó, mèo; 1 súng tự chế kích điện, 2 mũi tên kim loại và 1 chai nhựa chứa đầy ớt bột.

Nam và Duy cùng khai chở nhau đi từ nơi cư ngụ rảo quanh TP. Sóc Trăng rồi đến xã Hậu Thạnh tìm chó mèo chích trộm. Chai ớt bột mang theo dùng để tạt vào chống trả hòng tẩu thoát khi bị người dân phát hiện.

Được biết trước đó, Công an huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng) cũng đã bắt giữ  Lý Thành Công (28 tuổi) và Phan Đỗ Nhật Huy (31 tuổi, ngụ ở TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi trộm chó và chống người thi hành công vụ. 2 thanh niên này khi bị phát hiện nghi vấn đã điều khiển xe máy tông thẳng vào lực lượng tuần tra an ninh trật tự tại địa phương. Trên chiếc xe chở nhau đi trộm 2 thanh niên này cũng chuẩn bị sẵn súng kích điện và bình xịt hơi cay.

Vào dịp cận Tết Nguyên đán, không chỉ riêng ở Sóc Trăng mà nhiều tỉnh thành khác ở miền Tây Nam bộ lại rộ lên nạn trộm cắp chó mèo của bà con nông dân.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI