Đi cướp lấy tiền mua ma túy rồi hiếp dâm luôn nạn nhân

25/08/2017 - 20:33

PNO - Trong lúc đi cướp tài sản để có tiền mua ma túy, Huy và Huấn đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân.

Ngày 25/8, Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa di lý 2 Hà Văn Huy và Hoàng Văn Huấn (cùng 20 tuổi, ngụ xã Công Bằng, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Cạn) từ tỉnh Bắc Cạn về cơ quan công an để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Di cuop lay tien mua ma tuy roi hiep dam luon nan nhan
Huy và Huấn tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Huy và Huấn từ quê rủ nhau vào Đắk Lắk chơi và tạm trú tại nhà của một người quen ở  xã Ea Sô (huyện Ea Kar). Cả 2 đều là con nghiện ma túy tại địa phương. Do không có tiền để tiêu xài và mua ma tuý sử dụng nên cả 2 đã rủ nhau đi cướp tài sản.

Cả hai chuẩn bị dao rồi đến nhà của một người phụ nữ ở xã Ea Sô. Tại đây, Huy nhận nhiệm vụ canh gác còn Huấn vào trong dùng dao uy hiếp và lấy đi 1,2 triệu đồng cùng một số tài sản khác.

Không chỉ vậy, Huấn còn khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm với người phụ nữ này. Sau khi gây án, Huy và Huấn đã bỏ trốn về lại tỉnh Bắc Cạn, sau một thời gian thì bị bắt.

Văn Bắc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI