Đánh chết người vì tiếng nẹt pô xe, lãnh án chung thân

30/01/2015 - 16:40

PNO - PN - Mẫu thuẫn vì tiếng nẹt pô xe ngoài đường, nhóm Võ Thành Long đã đánh một người đến chết.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tại phiên sơ thẩm của TAND TP.HCM ngày 30/1, HĐXX đã tuyên phạt Võ Thành Long (SN 1992, ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM) tù chung thân và Trần Quang Khoa (SN 1995, ngụ tại TP. Vũng Tàu) 20 năm tù cùng về tội "giết người".

Danh chet nguoi vi tieng net po xe, lanh an chung than

HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Văn Phong (SN 1987, ngụ tại huyện Củ Chi) và Lê Trọng Nghĩa (SN 1994, ngụ cùng huyện) cùng lãnh 18 tháng tù treo về tội "gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, trưa 8/9/2013, vợ chồng Nguyễn Văn Phong tổ chức sinh nhật cho con trai tại nhà ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, có mời một số bạn gồm Võ Thành Long, Trần Quang Khoa, Lê Trọng Nghĩa... đến dự.

Đến khoảng 13 giờ, nhóm bạn Phong ra về và đứng chờ nhau trước cổng nhà Phong, nên lấn chiếm đường đi. Lúc này, Nguyễn Hoàng Thông chở Nguyễn Đức Minh, Huỳnh Tấn Tài chạy xe ngang qua nẹt pô. Khoa lườm rồi cũng nẹt pô và ngoắc tay với nhóm Thông. Thấy vậy, Thông dùng cây roi điện chích vào người Khoa, làm Khoa ngã xuống đường, từ đó hai nhóm đánh nhau.

Khoa đã đấm đá và dùng cây gỗ đánh vào đầu Minh, Long cũng dùng chai bia và khúc gỗ đánh vào đầu Minh khiến Minh tử vong do chấn thương sọ não.

Riêng Phong chỉ đá vào hông của Minh, còn Nghĩa chỉ đuổi theo, không tham gia đánh nạn nhân.

Ngày 9/9/2013, Long và Khoa đến công an đầu thú.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI