Đàn ông Triều Tiên phải cắt tóc mỗi nửa tháng

24/06/2015 - 01:00

PNO - Trang tin Ifeng cho biết chính phủ Triều Tiên vừa ban hành danh sách 28 kiểu tóc quy chuẩn dành cho công dân nước này.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bình Nhưỡng mô tả 28 kiểu tóc nói trên có thể ngăn được các tác động xấu của chủ nghĩa tư bản và là những kiểu tóc “thoải mái nhất”. Trong đó, có 18 kiểu tóc dành cho phụ nữ và 10 kiểu tóc dành cho đàn ông.

Nữ giới có phần được ưu ái hơn khi số lượng kiểu tóc họ được cắt cao gần gấp đôi so với nam giới. Những phụ nữ đã lập gia đình được quyền tô điểm thêm một vài phong cách cho kiểu tóc của mình, chẳng hạn uốn xoăn.

Dan ong Trieu Tien phai cat toc moi nua thang

28 kiểu tóc quy chuẩn được dán khắp các tiệm cắt tóc trên toàn quốc

Không chỉ bị giới hạn số lượng kiểu tóc, đàn ông Triều Tiên còn phải tuân theo hàng loạt “quy tắc cắt tóc” cho chính phủ ban hành. Với thanh niên, tóc không nên dài quá 5cm và nửa tháng phải cắt tóc một lần. Bình Nhưỡng cho rằng tóc dài sẽ “ăn bớt chất dinh dưỡng từ bộ não” nên tốt nhất là để tóc ngắn. Còn đàn ông lớn tuổi được để tóc dài hơn nhưng cũng không quá… 7cm.

Một điều nữa, đàn ông Triều Tiên dường như bị cấm học theo kiểu tóc của nhà lãnh đạo Kim Jong-un: cạo hai bên và để tóc dài phía trên vì trong danh sách không thấy hình ảnh kiểu tóc này. Đây là kiểu tóc phổ biến ở phương Tây những năm 1990 và được nhiều người hâm mộ các ban nhạc đình đám như Pearl Jam và Lemonheads bắt chước.

Bình Nhưỡng còn cố gắng cải thiện bộ mặt quốc gia bằng việc yêu cầu các nhân viên đài truyền hình sửa sang mái tóc cho phù hợp.

Ngoài 28 kiểu tóc vừa ban hành, chính phủ Triều Tiên cũng cấm người dùng mạng trong nước truy cập vào ứng dụng chia sẻ ảnh phổ biến Instagram và liệt ứng dụng này vào danh sách đen có nội dung không lành mạnh.

Dan ong Trieu Tien phai cat toc moi nua thang

Dòng cảnh báo khi truy cập vào Instagram. Ảnh: AP

Khi thử truy cập vào ứng dụng Instagram từ điện thoại di động sử dụng dịch vụ 3G của nhà mạng Koryolink (Triều Tiên), một thông báo có nội dung bằng tiếng Anh: “Cảnh báo! Bạn không thể truy cập trang web này vì nó nằm trong danh sách đen” sẽ hiện ra.

Kể cả máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay sử dụng cáp mạng LAN của các nhà cung cấp internet ở Triều Tiên cũng gặp thông báo tương tự và ít nhất 5 ngày sau thông báo mới tự tắt.

Trong khi đó, nhân viên của Koryolink cho biết họ không nhận được thông báo về sự thay đổi trong chính sách liên quan đến Instagram. Trên thực tế, một vài thiết bị di động vẫn có thể dùng được ứng dụng này ở Triều Tiên nhưng hoạt động tải ảnh hoặc bình luận qua mạng 3G của Koryolink gần như không thể thực hiện.

Từ năm 2013, Bình Nhưỡng cho phép người nước ngoài sử dụng dịch vụ mạng 3G của nước này trên điện thoại di động của họ nhưng đòi hỏi sử dụng thẻ sim bản địa thông qua nhà mạng Koryolink. Do đó, các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter và Instagram (thuộc Facebook) được tiếp cận nhiều hơn.

Trong khi Instagram được cho là đang bị cấm thì mạng Facebook tại Triều Tiên vẫn truy cập bình thường.

Theo GIA HÂN
(Người Lao Động)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI