Đại lộ ngàn tỉ thi công, nhà cửa ở gần “rung lắc”, nứt nẻ

22/03/2023 - 16:14

PNO - Không chỉ nứt nẻ nhà cửa, bụi bặm, nhiều người dân sống 2 bên tuyến đại lộ ngàn tỉ ở Nghệ An còn than trời vì tiếng ồn, rung chấn khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Chỉ tay vào những vết rạn nứt chạy dọc quanh ngôi nhà 2 tầng mới xây hơn 2 năm trước, anh Vương Anh Xuân (40 tuổi, trú xóm 3, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, tình trạng này bắt đầu xuất hiện từ vài tháng trước - khi tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò được đẩy nhanh tiến độ. 

Anh Xuân lo lắng khi các vết nứt xuất hiện ở ngôi nhà mới xây của gia đình ngày một nặng - Ảnh: Phan Ngọc
Anh Xuân lo lắng khi các vết nứt xuất hiện ở ngôi nhà mới xây của gia đình ngày một nhiều - Ảnh: Phan Ngọc

Theo anh Xuân, các vết nứt trong nhà ngày một rõ nét hơn. Thời gian gần đây, dù ở ngoài sân hay vào trong nhà đóng kín cửa, gia đình anh vẫn luôn cảm nhận được rung chấn do máy móc nén, lu nền đường từ ngoài công trình. “Nhà mới xây hết cả đống tiền, giờ đã nứt khắp nơi nhìn xót quá. Chỉ mong họ sớm có biện pháp giảm bớt rung chấn chứ không thì hỏng hết nhà cửa”, anh Xuân lo lắng nói.

Cạnh nhà anh Xuân, căn nhà mới xây của gia đình ông Vương Văn Long (64 tuổi) cũng rơi vào cảnh tương tự. Theo ông Long, những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều, lan rộng, xé toạc cả lớp gạch ốp tường. 

“Nhà nứt nẻ khắp nơi, dầm nhà cũng bị gãy. Mỗi lúc máy lu ngoài công trình, ngồi trong nhà cũng cảm nhận được rung dưới chân. Cứ tình hình này thì sợ nó hỏng luôn từ dưới móng nhà”, ông Long nói.

Không chỉ hư hỏng nhà cửa, nhiều người dân sống dọc 2 bên công trình đại lộ Vinh - Cửa Lò còn than bị đảo lộn cuộc sống bởi tiếng ồn, bụi bặm cả ngày lẫn đêm. “Chú nhìn cái hàng rào bằng thép đó, nó cứ rung lắc như gió đẩy vậy, bung ra khỏi tường rồi”, bà Mai Thị Hoa (trú xóm 3, xã Nghi Phong) nói.

Hàng loạt vết nứt xuất hiện ở nhà ông Long - Ảnh: Phan Ngọc
Hàng loạt vết nứt xuất hiện ở nhà ông Long - Ảnh: Phan Ngọc
Những vết nứt ngày một lớn, xé toạc cả lớp gạch ốp tường - Ảnh: Phan Ngọc
Những vết nứt ngày càng lớn, xé cả lớp gạch ốp tường - Ảnh: Phan Ngọc

Bà Hoa bảo, đơn vị thi công đại lộ Vinh - Cửa Lò làm cả ngày lẫn đêm, tiếng máy móc ầm ầm khiến trẻ em không thể tập trung học bài, người già khó đi vào giấc ngủ. “Không biết họ làm kiểu gì mà rung khiếp lắm. Xoong nồi treo trên tường cũng rớt. Cốc để trên bàn cũng rơi xuống nhà”, bà nói.

Ông Hoàng Mạnh Hà - Chủ tịch UBND xã Nghi Phong - cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, chính quyền xã này đã báo cáo lên chủ đầu tư của dự án để có phương án xử lý. Hiện UBND xã Nghi Phong cũng đang phối hợp với chủ đầu tư dự án là Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cùng phía bảo hiểm kiểm tra, thống kê thiệt hại để đền bù cho người dân.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Dự án 3, Ban quản lý dự án Công trình giao thông Nghệ An (Sở Giao thông Vận tải Nghệ An) - cho hay, do gói thầu xây dựng đại lộ Vinh - Cửa Lò đã được mua bảo hiểm nên việc nhà cửa người dân hư hỏng sẽ do phía bảo hiểm chi trả. Hiện đơn vị này đang cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương các xã Nghi Phong, Nghi Phú và Nghi Đức (nơi tuyến đường đi qua) thống kê số liệu để có phương án đền bù cho người dân.

Theo ông Hùng, khi đại lộ Vinh - Cửa Lò triển khai giai đoạn 1, có 122 hộ dân bị hư hỏng nhà cửa, được đền bù hơn 600 triệu đồng. “Đến nay, phần lớn các hộ dân bị ảnh hưởng giai đoạn 1 đã nhận tiền, còn 8 hộ chưa đồng ý với mức bồi thường nên chưa nhận. Trong giai đoạn 2 của dự án, bước đầu chúng tôi đã kiểm tra được 58 hộ dân ở xã Nghi Phong bị hư hỏng nhà cửa”, ông Hùng nói.

Chủ đầu tư dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí máy lu sưa ra, không tập trung một chỗ để giảm rung chấn do lu đất - Ảnh: Phan Ngọc
Chủ đầu tư dự án cho hay, sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí máy lu thưa ra, không tập trung một chỗ để giảm rung chấn do lu đất - Ảnh: Phan Ngọc
Nhiều người dân sống 2 bên công trình thi công đại lộ Vinh - Cửa Lo lo lắng
Nhiều người dân sống 2 bên công trình thi công đại lộ Vinh - Cửa Lo lo lắng với tình trạng rung chấn mỗi ngày - Ảnh: Phan Ngọc
Đại lộ Vinh - Cửa Lò dài gần 11km, được đầu tư với kinh phí gần 3.500 tỉ đồng - Ảnh: Phan Ngọc
Đại lộ Vinh - Cửa Lò dài gần 11km, được đầu tư với kinh phí gần 3.500 tỉ đồng - Ảnh: Phan Ngọc

Ông Hùng nói rằng, việc thi công tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò dẫn đến hiện tượng rung lắc, hư hỏng nhà cửa là có thật. Để hạn chế tình trạng này, sắp tới chủ đầu tư dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí máy lu thưa ra, không tập trung một chỗ để giảm rung chấn do lu đất. Đồng thời cho thi công hệ thống mương thoát nước 2 bên trước khi lu nền đường để giảm bớt rung chấn.

Dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2010 với mức đầu tư 4.157 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Đại lộ dài 10,8km, mặt đường rộng 160m, đi qua 3 địa phương gồm TP Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Năm 2017, dự án này được điều chỉnh xuống còn gần 3.500 tỉ đồng, quy mô nền đường từ 160m xuống 95m.

Là đại lộ lớn nhất tỉnh Nghệ An, được kỳ vọng sẽ tạo trục giao thông kết nối nhanh 2 khu vực đô thị là TP Vinh và thị xã Cửa Lò, hình thành trục không gian kiến trúc, tạo cơ sở thu hút đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI