Đà Nẵng sẽ bổ sung thêm chốt chặn kiểm tra dịch COVID-19

08/08/2020 - 18:18

PNO - Những ngày gần đây người dân bắt đầu đổ ra đường nhiều hơn, lãnh đạo Công an Đà Nẵng chỉ đạo toàn ngành tăng cường tuần tra, xử lý.

Ngày 7/8, Công an TP. Đà Nẵng tổ chức họp giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua báo cáo, tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Đà Nẵng cơ bản được người dân chấp hành tốt tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại.

3 thiếu niên ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà tụ tập đá bóng, đã bị phạt nhảy lò cò rồi cho về nhà

Qua kiểm tra, phát hiện 4 trường hợp vi phạm về xây dựng tại quận Liên Chiểu; nhiều trường hợp tụ tập ăn uống trước nhà, bán hàng dạo, bán hàng mang về; người dân đi mua thực phẩm tại chợ vẫn còn tập trung đông, không giữ khoảng cách 2m. 

Trong 2 ngày gần đây, các lực lượng của thành phố đã xử phạt 47 trường hợp không chấp hành theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly xã hội, tổng số tiền phạt gần 90 triệu đồng.

Trong đó đã phát hiện và xử lý 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ không tạm dừng hoạt động, 5 nhóm tụ tập đông người, 3 lỗi vỉa hè, 19 trường hợp không đeo khẩu trang...

Bên cạnh đó, đơn vị chức năng cũng đã kiểm tra, nhắc nhở 942 trường hợp cơ sở kinh doanh, hàng quán, người dân tập trung tại bãi biển, người không đeo khẩu trang, tập thể dục trên vỉa hè.

Nhiều người dân đổ ra đường tập thể dục được nhắc nhở
Nhiều người dân đổ ra đường tập thể dục được nhắc nhở

Đại tá Trần Đình Chung - Phó giám đốc CATP Đà Nẵng - cho biết: Những ngày gần đây nổi lên tình trạng người dân chưa nghiêm túc chấp hành Chỉ thị 16, bắt đầu đổ ra đường nhiều hơn.

Đại tá Chung đề nghị công an các quận, huyện và các phòng nghiệp vụ tiếp tục tuần tra, giám sát việc giãn cách xã hội, chú ý nhắc nhở các trường hợp tụ tập đông người, đạp xe, đi bộ tập thể dục, tụ tập ăn uống trước nhà, các trường hợp bán hàng dạo, bán hàng mang về, tập trung đông người tại các gian hàng đặc biệt là vào khung giờ buổi sáng, buổi chiều tối.

Cũng theo đại tá Trần Đình Chung, qua theo dõi một số vị trí cửa ngõ ra vào Đà Nẵng vẫn còn điểm hở chưa có chốt kiểm soát, dự kiến thời gian đến sẽ điều chỉnh và bổ sung thêm chốt chặn, nhất là tại tuyến đường tránh nam hầm Hải Vân.

Hiện tại, Công an Đà Nẵng đã triển khai 34 chốt phong tỏa với 132 lượt cán bộ chiến sỹ/ngày nhằm bảo đảm việc cách ly y tế toàn bộ 4 khu vực phong tỏa.

Tại 29 địa điểm cách ly tập trung, 62 chốt giám sát tại các khu dân cư, Công an Đà Nẵng đã huy động hơn 387 lượt cán bộ chiến sỹ/ngày phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng - thống nhất tăng cường các tổ công tác để tuần tra, nhắc nhở các trường hợp chưa chấp hành nghiêm giãn cách.

Tướng Viên cũng cho rằng, cán bộ chiến sỹ hiện nay có nguy cơ nhiễm bệnh vì công việc thường xuyên có mặt tại các điểm nóng phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, mỗi chiến sỹ phải tự giác, quá trình công tác, tiếp xúc với nhân dân cần tuyệt đối tuân thủ đúng các yêu cầu giãn cách, biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI