Đà Nẵng: Lấy khoảng 1.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở gần nơi bệnh nhân 416 sống

01/08/2020 - 20:12

PNO - Ngày 1/8, Trung tâm Y tế dự phòng quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã lấy khoảng 1.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân sống quanh khu vực bệnh nhân thứ 416 sinh sống.

 

Chiều 1/8 tại Trung tâm Y tế dự phòng quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã đến điểm lấy mẫu máu xét nghiệm tại khu lấy mẫu Khánh An (phường Khánh Hòa Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), từ đầu đường Phạm Như Xương lực lượng chức năng dựng lên các chốt chặn để đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân đến khu lấy mẫu.
Chiều 1/8, nhân viên y tế Trung tâm Y tế dự phòng quận Liên Chiểu đã đến điểm lấy mẫu máu xét nghiệm tại khu lấy mẫu Khánh An (phường Khánh Hòa Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng); từ đầu đường Phạm Như Xương lực lượng chức năng dựng lên các chốt chặn để đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân đến khu lấy mẫu.

 

Được biết đối tượng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 là người dân sống xung quanh khu vực mà bệnh nhân 416 sinh sống.
Đối tượng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 là người dân sống xung quanh khu vực bệnh nhân thứ 416 sinh sống

 

Bác sĩ CKII Nguyễn Hóa - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết, công tác lấy mẫu đang diễn ra rất khẩn trương tại nhiều điểm trong thành phố: “Việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sớm sẽ khống chế được việc lây lan trong cộng đồng và tạo tâm lý yên tâm cho người dân”.
Bác sĩ CKII Nguyễn Hóa - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng - cho biết, việc lấy mẫu diễn ra rất khẩn trương tại nhiều điểm trong thành phố

 

Lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng quận Liên Chiểu cho biết, trong ngày 1/8 khoảng 1000 mẫu máu của người dân 2 tổ 58 và 59, phường Khánh An được lấy để xét nghiệm COVID-19.
Lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng quận Liên Chiểu cho hay, trong ngày 1/8 khoảng 1.000 mẫu máu của người dân hai tổ 58 và 59, phường Khánh An được lấy để xét nghiệm COVID-19

 

Khu vực lấy mẫu được dựng rạp, có không gian rộng, ghế ngồi cho người chờ đến lượt cách nhau 2 mét theo quy định.
Khu vực lấy mẫu được dựng rạp, có không gian rộng, ghế ngồi cho người chờ đến lượt cách nhau 2m theo quy định

 

Anh Nguyễn Văn Đức (trú tại tổ 59, phường Khánh An) cho biết: Nhà tôi cách nhà bệnh nhân 416 khoảng 50 mét, thấy nhân viên y tế đến lấy mẫu tôi yên tâm hơn. Những ngày vừa qua lực lượng chức năng vào cuộc rất nhanh, người dân quanh đây cũng tự ý thức cách ly”.
Anh Nguyễn Văn Đức (trú tại tổ 59, phường Khánh An) cho biết: "Nhà tôi cách nhà bệnh nhân thứ 416 khoảng 50m, thấy nhân viên y tế đến lấy mẫu tôi yên tâm hơn. Những ngày vừa qua, lực lượng chức năng vào cuộc rất nhanh, người dân quanh đây cũng tự ý thức cách ly”.

 

Theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, từ ngày 25/7 đến 14g ngày 1/8, đối tượng F1 có 7.276 người, 2.333 đối tượng F2 liên quan đến các trường hợp mắc COVID-19. Các cơ sở y tế đã cách ly 4.298 trường hợp; 2.803 trường hợp được cách ly tại khu cách ly tập trung; 4.242 trường hợp cách ly tại nhà; 554 trường hợp nhập cảnh. Tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện từ 25/7 đến thời điểm báo cáo: 8.274 mẫu, trong đó có 87 mẫu xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, từ ngày 25/7 đến 14g ngày 1/8, đối tượng F1 có 7.276 người, 2.333 đối tượng F2 liên quan đến các trường hợp mắc COVID-19. Các cơ sở y tế đã cách ly 4.298 trường hợp; 2.803 trường hợp được cách ly tại khu cách ly tập trung; 4.242 trường hợp cách ly tại nhà. Tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện từ 25/7 đến thời điểm báo cáo: 8.274 mẫu, trong đó có 87 mẫu xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Phạm An

Ảnh Lê Bảo, Minh Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI