Đa dạng hoạt động văn hóa - nghệ thuật tại Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025

03/05/2025 - 06:26

PNO - Nhiều hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, hội chợ văn hóa phục vụ các đại biểu, tăng ni Phật tử và người dân dự Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc
Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho biết, các chương trình văn hóa - nghệ thuật phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 đều đa dạng sắc màu văn hóa và rất độc đáo.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó Chủ tịch - Phó Tổng thư ký Ủy ban tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, cho biết Ban Văn hóa trung ương được tin tưởng giao thực hiện 7 đề án cho đại lễ, bao gồm nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật.

Trong đó, có 7 chương trình nghệ thuật được tổ chức thực hiện, gồm có các chương trình phục vụ lễ và các đêm diễn nghệ thuật: vở cải lương Cuộc đời đức Phật (tối 3/5), đêm nhạc Vesak rạng ngời (tối 4/5), đêm nhạc Vesak thiêng liêng (tối 5/5), chương trình giao lưu nghệ thuật Phật giáo quốc tế (tối 7/5).

- Dàn nhạc nhà hát giao hưởng nhạc, vũ kịch TpHCM (HBSO) 60 nghệ sĩ với sự chỉ huy của Giám đốc và nhạc trưởng Lê Ha My
Chương trình giao lưu nghệ thuật Phật giáo quốc tế có sự tham gia biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng (Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM) và 60 nghệ sĩ với sự chỉ huy nhạc trưởng Lê Ha My - Ảnh: BTC.

“Chuẩn bị cho các chương trình này, trước đó, Ban Văn hóa trung ương GHPGVN đã phát động sáng tác âm nhạc “Sáng đạo trong đời” hướng đến Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2025 và đã chọn được nhiều tác phẩm hay.

Các chương trình nghệ thuật này không chỉ quy tụ các văn nghệ sĩ nổi tiếng cả 3 miền Bắc - Trung - Nam mà còn có sự tham gia của các phái đoàn nghệ thuật quốc tế, như: Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc Campuchia, Sri Lanka, Mông Cổ…” – Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho biết.

BTC chuẩn bị sân khấu cho các đêm biểu diễn nghệ thuật
BTC chuẩn bị sân khấu cho các đêm biểu diễn nghệ thuật vào tối 3, 4 và 5/5.

Đặc biệt, chương trình Triển lãm Văn hóa Phật giáo Việt Nam (ngôn ngữ, pháp phục, kiến trúc, di sản) lần đầu ra mắt 87 bảo vật quốc gia.

“Đất nước của chúng ta chỉ có 233 bảo vật, riêng Phật giáo có 87 bảo vật và lần đầu tiên công bố đến đại chúng. Có nhiều bảo vật mà rất nhiều tăng ni Phật tử, ngay cả chúng tôi cũng không biết. Đây là lần đầu tiên, tăng ni Phật tử và công chúng có thể thưởng thức các bảo vật quốc gia của chúng ta qua các thời kỳ, đó là dấu ấn rất quan trọng của văn hóa Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, triển lãm cũng tiếp nhận được vật phẩm trưng bày từ Mông Cổ, Ấn Độ, Sri Lanka, Hàn Quốc…” – Hòa thượng Thích Thọ Lạc chia sẻ.

Triển lãm
Triển lãm Văn hóa Phật giáo Việt Nam giới thiệu 87 bảo vật quốc gia sẽ khai mạc vào sáng 5/5.

Cùng với đó, chương trình trà đạo và thiền trà Việt Nam phục vụ các đại biểu; đêm hội hoa đăng quốc tế cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới dự kiến có 12.000 người tham dự diễu hành và thả hoa đăng (tối 6/5)… cũng là những điểm nhấn đặc sắc của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI