Cứu sống cô gái đa chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông

10/10/2025 - 10:13

PNO - Cô gái trẻ bị xe tải đụng trúng khi đang chạy bộ, nhập viện trong tình trạng vỡ lách, vỡ thận, tràn dịch màng phổi...

Sáng 10/10, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết vừa thực hiện một ca cấp cứu thành công, cứu sống chị T.L.N, 21 tuổi, được chuyển đến từ Campuchia. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhập viện ngày 8/10 trong tình trạng đa chấn thương đe dọa tính mạng.

Qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định chị N. bị gãy nặng khung chậu, gãy ổ cối hai bên, lóc da ngầm, vỡ lách và vỡ thận, kèm theo tràn dịch màng phổi hai bên. Nạn nhân đứng trước nguy cơ sốc do mất máu lớn, với mạch dao động ở mức 150-160 lần/phút và suy thận cấp.

Bệnh viện đã khẩn trương huy động ê-kíp đa chuyên khoa, tiến hành đặt dẫn lưu màng phổi, mổ nội soi thám sát ổ bụng để cầm máu và hồi sức tích cực.

Bệnh nhân được can thiệp cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (ảnh: K. A.)
Bệnh nhân được can thiệp cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh. Ảnh: K. A.

BSCK1 Trương văn Tài - chuyên khoa Chấn thương - Chỉnh hình và Vi phẫu, người trực tiếp phẫu thuật cấp cứu - cho biết, cái khó nhất của ca mổ là xử lý tình trạng gãy trật khớp cùng chậu và gãy ổ cối hai bên. Do vị trí khớp khung chậu nằm sâu, đòi hỏi phải mổ dọc cánh chậu, đi qua phía sau ruột và phúc mạc, kỹ thuật này yêu cầu bác sĩ phải có kinh nghiệm chuyên sâu và bệnh viện phải trang bị đủ trang thiết bị chuyên biệt.

ThS.BSCK1 Nguyễn Mai Khôi - Trưởng khoa Gây mê Hồi sức - thông tin, ca mổ kéo dài hơn 4 tiếng, với tình trạng chảy máu khá nhiều, các bác sĩ đã phải truyền tổng cộng 20 đơn vị máu và chế phẩm để cứu sống bệnh nhân.

Sau 1 ngày phẫu thuật, tổng trạng bệnh nhân tốt, tỉnh táo, có thể tự thở và được rút nội khí quản. Bệnh viện vẫn đang tiếp tục điều trị tích cực để phòng ngừa nhiễm trùng và xử lý các tổn thương còn lại.

Bác sĩ Nguyễn Mai Khôi khuyến cáo, người dân không chủ quan với những dấu hiệu tưởng như đơn giản sau tai nạn giao thông. Một số ca không chảy máu ồ ạt ra ngoài, nhưng đó lại là dấu hiệu của nội chấn thương nghiêm trọng. Những dấu hiệu như đau đầu, đau ngực, khó thở hoặc đau bụng có thể là cảnh báo của tổn thương nặng các cơ quan nội tạng, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng nếu nạn nhân không được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI