Cứu sống bé sơ sinh bị bỏ rơi do suy hô hấp nặng

17/12/2015 - 06:49

PNO - Một bé trai bị bỏ trong túi xách đặt bên lề đường tại huyện Hớn Quản, Bình Phước đã được một số em học sinh phát hiện và kịp thời cứu sống.

Ngày 16-12, theo thông tin từ BV Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, các bác sĩ tại đây đã cấp cứu cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi do suy hô hấp nặng.

Cuu song be so sinh bi bo roi do suy ho hap nang
Bé trai sau khi được cứu chữa đã khỏe mạnh trở lại (Ảnh: D. Nghĩa)

Được biết, khoảng hơn 1 giờ 15 phút chiều 15-12, một số học sinh Trường THCS Tân Quan (xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, Bình Phước) phát hiện một bé trai bị bỏ trong túi xách đặt bên lề đường. Sau đó, các em học sinh này đã nhanh chóng bế bé vào báo UBND xã Tân Quan. Thấy tình hình sức khỏe bé không được tốt, nên các y tá, bác sĩ tại trạm y tế xã sơ cứu cho bé.

Sau đó, bé tiếp tục được trạm y tế xã chuyển lên BV huyện Hớn Quản. Đến chiều cùng ngày, cháu bé đã được bác sĩ chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Bình Phước để cấp cứu.

Hiện sức khỏe của cháu bé rất tốt và đã được xuất viện.

Chiều 16-12, chị H.T.T. (ngụ xã Tân Quan, Hớn Quản) đã đến UBND xã Tân Quan làm thủ tục nhận cháu bé bị bỏ rơi làm con nuôi.

Công Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI