Cứu sống 15 ngư dân trên hai tàu cá bị chìm

08/08/2013 - 20:02

PNO - PNO - Hai chiếc tàu đánh cá trên đường tránh bão thì bất ngờ bị sóng đánh chìm cùng 16 ngư dân. Sau nhiều nỗ lực, 15/16 ngư dân đã được cứu sống.

 Chiều tối 8/8, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, hai tàu cá gặp nạn là tàu NA-93789-TS của Bùi Công Chuân (trên tàu có 7 lao động) và tàu NA-93391-TS của ông Trần Văn Tiến (trên tàu có 9 lao động). Cả hai chủ tàu trên đều trú tại xóm Minh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Theo ông Hiếu, trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 20 giờ ngày 7/8, cả hai tàu cá này đã mất liên lạc tại tọa độ 18 độ 40’ vĩ Bắc, 106 độ 10’ kinh Đông, cách Đông Nam đảo Mắt (Nghệ An) 10 hải lý.

Ngay khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh thực hiện tìm kiến, cứu nạn. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Đồn biên phòng Quỳnh Thuận phối hợp với chính quyền xã Quỳnh Long điều động 4 phương tiện của ngư dân trong xã và lệnh cho Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường 2 tàu của BĐBP ra vị trí tọa độ mất liên lạc của 2 tàu trên để tìm kiếm. Lúc 13 giờ trưa nay (ngày 8/8), Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng đưa hai tàu ra tham gia tìm kiếm.

Sau rất nhiều nỗ lực phối hợp của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa, đến 16 giờ 30 phút chiều nay, tại vùng biển Hà Tĩnh ở tọa độ 18 độ 17’ vĩ Bắc và 106 độ 33’ kinh Đông, cách mũi Ròn về phía Bắc 10 hải lý, chiếc tàu cá QT91068TS do ông Bùi Đình Dũng ở Quảng Trị đã phát hiện và cứu được 15/16 người của hai tàu cá NA-93789TS và NA-93391TS của tỉnh Nghệ An.

Hiện tàu của ông Bùi Đình Dũng đã đưa 15 người bị nạn vào cảng Vũng Áng - Hà Tĩnh an toàn, còn 1 người chưa tìm thấy, riêng hai tàu cá NA-93789TS và NA-93391TS đã bị chìm.

Nghĩa Đàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI