Cứu hộ động vật quanh vùng núi lửa Taal

19/01/2020 - 12:00

PNO - Bất chấp núi lửa Taal hiện đang liên tục rung lắc, báo hiệu có thể xảy ra một vụ phun trào lớn hơn và nguy hiểm hơn, nhiều người dân và bạn trẻ Philippines đã tìm kiếm và giải cứu những vật nuôi và thú cưng bị bỏ lại trong các xóm làng ở gần núi lửa.

Bất chấp núi lửa Taal hiện đang liên tục rung lắc, báo hiệu có thể xảy ra một vụ phun trào lớn hơn và nguy hiểm hơn, nhiều người dân và bạn trẻ Philippines đã tìm kiếm và giải cứu những vật nuôi và thú cưng bị bỏ lại trong các xóm làng ở gần núi lửa.
 

VVV
Các tình nguyện viên cứu hộ động vật cùng tìm kiếm những thú cưng do người dân để lại ở một ngôi làng nay đã hoang vắng. Trước đó, hàng chục ngàn dân đã được sơ tán khẩn cấp, tới nỗi không kịp mang theo thú cưng, hay vật nuôi của họ. Hình của Aaron Favila, chụp ở Talisay, tỉnh Batangas, miền nam Philippines, vào hôm 15/1 (Nguồn: AP Photo).

 

Các tình nguyện viên cứu hộ động vật cùng tìm những thú cưng do người dân để lại trong một ngôi làng ở Talisay, tỉnh Batangas. Hình của Aaron Favila, chụp ngày 15/1/2020 (nguồn: AP Photo).
Các tình nguyện viên cứu hộ động vật cùng tìm những thú cưng do người dân để lại trong một ngôi làng ở Talisay, tỉnh Batangas. Hình của Aaron Favila, chụp ngày 15/1/2020 (nguồn: AP Photo).

 

Một tình nguyện viên bồng một con chó vừa được anh giải cứu khỏi xóm nhà hoang vắng ở gần núi lửa Taal. Hình của Aaron Favila, chụp ngày 15/1/2020 ở Talisay, Batangas (nguồn: AP Photo).
Một tình nguyện viên bồng một con chó vừa được anh giải cứu khỏi xóm nhà hoang vắng ở gần núi lửa Taal. Hình của Aaron Favila, chụp ngày 15/1/2020 ở Talisay, Batangas (nguồn: AP Photo).

 

Một con ngựa bị thương được những người dân ở gần núi lửa Taal cứu lên thuyền của họ. Hình của Eloisa Lopez, chụp ở Talisay, Batangas, ngày 16/1/2020 (nguồn: Reuters).
Một con ngựa bị thương được những người dân ở gần núi lửa Taal cứu lên thuyền của họ. Hình của Eloisa Lopez, chụp ở Talisay, Batangas, ngày 16/1/2020 (nguồn: Reuters).


Khoảng 1.000 con ngựa, cùng bò, dê và heo đã bị dân chúng bỏ lại khi họ phải sơ tán tới khu vực an toàn hơn, để tránh một vụ phun trào lớn hơn của núi lửa Taal. 
Trong khi cảnh sát đang kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào các thị trấn xung quanh bờ hồ Taal, một người nuôi ngựa đã kêu gọi nhà chức trách cho phép giải cứu càng nhiều vật nuôi càng tốt, nhân thời gian núi lửa Taal có vẻ tạm lắng hoạt động. Tuy vậy, lực lượng bảo vệ bờ biển đã dứt khoát từ chối đề nghị đó, trong khi vẫn tuần tra trên hồ. 
"Chúng tôi thật sự đang ở trong một tình huống khó khăn, vì phải thực hiện bất cứ điều gì mà cấp trên yêu cầu. Chúng tôi không thể giúp đỡ, nhưng cũng thông cảm với những người này, vì họ là nạn nhân của vụ núi lửa Taal phun trào. Họ lo lắng về sinh kế và cố tìm bất cứ thứ gì còn lại từ tài sản của họ." - trung sĩ cảnh sát cấp cao Mar Carabeo nói với hãng tin CNN.

 

Vài con ngựa được được giải cứu từ khu vực gần miệng núi lửa Taal, đưa lên một chiếc thuyền. Hình của Ezra Acayan (nguồn: Getty Images).
Vài con ngựa được được giải cứu từ khu vực gần miệng núi lửa Taal, đưa lên một chiếc thuyền. Hình của Ezra Acayan (nguồn: Getty Images).

 

Người dân kéo những con bò của họ trên một con đường ở thị trấn Agoncillo, Batangas, ngày 16/1/2020. Hình của Mark R Cristino (nguồn: EPA / EFE).
Người dân kéo những con bò của họ trên một con đường ở thị trấn Agoncillo, Batangas, ngày 16/1/2020. Hình của Mark R Cristino (nguồn: EPA / EFE).

Nhựt Minh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI