Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị triệu tập vì cáo buộc can thiệp bầu cử

11/05/2025 - 16:04

PNO - Ngày 11/5, các công tố viên Hàn Quốc đã triệu tập cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee để thẩm vấn về cáo buộc can thiệp vào quá trình lựa chọn ứng cử viên bầu cử.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, bên trái, và vợ Kim Keon Hee rời khỏi dinh thự tổng thống ở Hannam-dong, Seoul, đến nhà riêng của họ ở Seocho-dong, ngày 11 tháng 4. Lịch sự của Đoàn báo chí chung
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và vợ rời dinh thự tổng thống ở Hannam-dong, Seoul, đến nhà riêng ở Seocho-dong, ngày 11/4

Văn phòng Công tố Trung ương Seoul đã gửi văn bản yêu cầu bà Kim Keon Hee ra hầu tòa với tư cách nghi phạm vào tuần tới để thẩm vấn về cáo buộc vi phạm Đạo luật bầu cử công chức và Đạo luật quỹ chính trị.

Động thái này diễn ra sau khi bà Kim không trả lời yêu cầu thẩm vấn trực tiếp trong nhiều tuần qua.

Các công tố viên dự định sẽ thực hiện "biện pháp mạnh” nếu bà Kim vẫn tiếp tục từ chối tuân thủ yêu cầu của công tố.

Bà Kim bị cáo buộc cùng với chồng là cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol giúp cựu nghị sĩ Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) Kim Young-sun giành được đề cử trở thành ứng cử viên của đảng trong cuộc bầu cử bổ sung quốc hội cho một quận ở Changwon, tỉnh Gyeongsang Nam, vào tháng 6/2022. Đổi lại là việc nhận được dịch vụ thăm dò ý kiến ​​miễn phí từ nhà môi giới chính trị Myung Tae-kyun.

Bà cũng bị nghi ngờ đã sử dụng ảnh hưởng để giúp một cựu công tố viên giành được đề cử cho vị trí đại diện cho khu vực bầu cử Changwon trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, mặc dù người đó không trúng cử.

Nếu bà Kim tuân thủ lệnh triệu tập thì đây sẽ là lần đầu tiên bà xuất hiện tại văn phòng công tố để thẩm vấn chính thức.

Hồi tháng 7/2024, bà Kim từng bị thẩm vấn về các cáo buộc riêng biệt - bao gồm việc nhận 1 chiếc túi xách xa xỉ và thao túng giá cổ phiếu liên quan đến Deutsche Motors. Tuy nhiên, cuộc thẩm vấn diễn ra tại một tòa nhà phụ dưới sự bảo vệ của tổng thống.

Các nhà điều tra cho biết đã thu thập được lời khai của nhiều nhân chứng và bằng chứng vật chất để thẩm vấn bà Kim - người được coi là nhân vật chủ chốt trong vụ án.

Các chuyên gia pháp lý cho biết không còn lý do gì để bà Kim tránh xuất hiện tại văn phòng công tố. Tuy nhiên, bà vẫn có thể từ chối. Trong trường hợp này, công tố viên dự kiến ​​sẽ ban hành lệnh triệu tập khác và có thể xin lệnh bắt giữ nếu bà liên tục không có lý do chính đáng về sự vắng mặt của mình.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI