Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị 10-11 năm tù

24/04/2021 - 09:54

PNO - Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng bị đề nghị 10-11 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sáng 24/4, phiên tòa xét xử 10 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm tại khu “đất vàng” 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM tiếp tục làm việc. Đại diện Viện KSND TP. Hà Nội đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Cựu bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng bị đề nghị 10-11 năm tù
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng bị đề nghị 10-11 năm tù

Theo đó, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, bị cáo Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Bộ Công thương) bị đề nghị 10-11 năm tù, bị cáo Phan Chí Dũng (nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương) 7-8 năm tù.

Tám bị cáo còn lại là các nguyên lãnh đạo, cán bộ thuộc UBND TPHCM bị đề nghị về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, gồm: bị cáo Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM) 5-6 năm tù, Lâm Nguyên Khôi (cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM) 4-5 năm tù, Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN-MT TPHCM) 4-5 năm tù, Trương Văn Út (cựu Phó trưởng phòng Quản lý đất, Sở TN-MT TPHCM) 8-9 năm tù…

Đại diện Viện KSND cũng đề nghị HĐXX tuyên buộc UBND TPHCM hủy bỏ quyết định cho thuê khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng và các văn bản liên quan, giao UBND TPHCM xử lý khu đất theo đúng quy định pháp luật và phải quan tâm đến quyền lợi của bên thứ ba.

Theo cơ quan công tố, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đều giữ vị trí chủ chốt ở Bộ Công thương và UBND TPHCM, nhưng vì động cơ khác nhau mà chuyển tài sản Nhà nước sang cho tư nhân trái pháp luật.

Xét vai trò, vị trí của từng bị cáo, đại diện Viện KSND nhận định bị cáo Vũ Huy Hoàng có trình độ, chuyên môn, lãnh đạo toàn diện những công việc của Bộ Công thương, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các lĩnh vực thuộc ngành Công thương nhưng đã thực hiện những hành vi trái pháp luật. Trong vụ án này, bị cáo Hoàng có vai trò trực tiếp, bị cáo Phan Chí  Dũng thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm.

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, các bị cáo đều có nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, có nhiều thành tích trong công tác. Bị cáo Vũ Huy Hoàng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, mắc bệnh nặng nhưng lại có vai trò chính, hành vi có tính quyết định dẫn đến sai phạm của các bị cáo nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất…

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI