Cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn sau bão

02/10/2013 - 16:09

PNO - PNO - Bão số 10 đi qua, cuộc sống của người dân ở một số địa phương của tỉnh Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo báo của Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 đã làm sập 8 căn nhà, tốc mái và hư hỏng 4.025 căn nhà; 251 nhà dân, 45 ha lúa mùa, 283 ha bắp, 306 ha khoai, 578 ha rau, màu bị ngập; 45.097 cây lấy gỗ, 840 ha cao su, 492 ha rừng trồng bị hư hỏng, gãy đổ; 12.000 con gia cầm bị chết... Mưa bão cũng làm 11.070 m3 đất, đá bị sạt lở, 60 cầu, cống bị xói lở, hư hỏng, 243 cột điện bị đổ... 

Cuoc song nguoi dan gap nhieu kho khan sau bao

Mưa lớn, kéo dài khiến cho nhiều hồ đập chứa nước ở Hà Tĩnh tràn đầy, đứng trước nguy cơ bị vỡ

Tại huyện Kỳ Anh có 388 cột điện bị gãy đổ, 70.158 m đường dây điện nông thôn bị đứt, toàn bộ hệ thống điện tê liệt. Ngay sau khi bão tan, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các ngành chức năng huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục hệ thống điện nhằm sớm ổn định đời sống dân sinh và sản xuất. Tuy nhiên đến sáng 2/10, mới có 10 xã, thị trấn trong huyện có điện. Khoảng 2-3 ngày tới, toàn bộ hệ thống điện của 23 xã còn lại mới được khắc phục.

Cuoc song nguoi dan gap nhieu kho khan sau bao

Nhà cửa tan hoang sau bão làm đời sống người dân rất khó khăn 

Mưa rất lớn, cộng với lượng mưa nhiều ngày trước đó và mưa do hoàn lưu sau bão liên tiếp trong ngày 1 và rạng sáng 2/10 đã khiến cho nhiều hồ đập chứa nước ở Hà Tĩnh tràn đầy, đứng trước nguy cơ bị vỡ. Đặc biệt, ở huyện Thạch Hà, lượng mưa lớn đã làm nước từ mỏ sắt Thạch Khê và các mỏ đá xã Thạch Hải tràn đầy, đổ dồn về vùng thấp trũng, gây vỡ bờ kè Chung Dân và Trung Miệu (tại xã Thạch Bàn) vào rạng sáng 2/10, làm hơn 300 hộ dân bị ngập sâu trong nước, nhiều nơi ngập trên 1,5 m. Đến 10 giờ sáng nay, cơ quan chức năng đã di chuyển hơn 200 hộ dân tới nơi tạm trú an toàn. Hiện lực lượng cứu hộ đang dùng thuyền tiếp cận những nơi bị ngập sâu để hỗ trợ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cuoc song nguoi dan gap nhieu kho khan sau bao

Nhà tốc mái, cột điện gãy khắp nơi gây mất điện trên diện rộng

Sáng 2/10, nhiều học sinh ở 3 huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang vẫn phải vượt sông đến trường vì nước lũ đang dâng cao. Mấy ngày nay, nước trên thượng nguồn vùng núi Bắc Trường Sơn, từ dãy Giăng Màn, từ Rào Trổ đổ về làm nước sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua xã Hương Thủy, Hương Đô, Hòa Hải, Hà Linh, Phương Điền, Phương Mỹ (huyện Hương Khê), Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú (huyện Vũ Quang) lên nhanh. Một số thôn đang bị nước lũ cô lập ở các xã Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú...khiến học sinh phải nghỉ học.

Nước trên sông Ngàn Phố đoạn chảy qua xã Sơn Hòa, Sơn Thịnh (huyện Hương Sơn) cũng đang dâng cao. Một số trường của huyện Hương Sơn cũng phải cho học sinh nghỉ học và sẽ tổ chức học bù khi nước rút.

Huyện Cẩm Xuyên có gần 4.700 học sinh ở các cấp học mầm non, tiểu học, THCS ở các xã: Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Vĩnh, Cẩm Thành, Cẩm Thạch đã nghỉ học từ sáng 2/10 do việc xả tràn hồ Kẻ Gỗ.

THUẬN ĐỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI