Hãy thể hiện quyền làm chủ thông qua lá phiếu

13/03/2026 - 05:32

PNO - Quốc hội và HĐND các cấp chính là nơi kết tinh ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Ở đó, các chính sách về kinh tế, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, môi trường… được thảo luận, ban hành và giám sát việc thực thi. Mỗi quyết sách không chỉ tác động đến hiện tại mà còn định hình con đường phát triển lâu dài của đất nước, địa phương.

Điểm bầu cử số 20 thuộc đơn vị bầu cử số 6 trên địa bàn khu phố 26 thuộc phường An Nhơn được lựa chọn làm điểm bầu cử mẫu.
Công tác chuẩn bị bầu cử tại phường An Nhơn, TPHCM

Bởi vậy, chất lượng của cơ quan dân cử không chỉ nằm ở số lượng đại biểu mà còn ở bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của từng đại biểu được bầu chọn. Một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ càng cần những đại biểu dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân; cần những người đại diện cho cử tri biết lắng nghe, phản biện và thúc đẩy những quyết sách đúng đắn vì lợi ích chung. Việc lựa chọn ai sẽ đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực nhà nước và địa phương không thể là sự lựa chọn qua loa.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Việc nắm bắt cơ hội, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, của địa phương đều cần những đại biểu có năng lực, tâm huyết và bản lĩnh.

Kỳ bầu cử này là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự tiếp nối dòng chảy của thể chế dân chủ, là dịp để cử tri cả nước thực hiện quyền và trách nhiệm của người làm chủ, lựa chọn ra những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân để chung sức đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để có được những đại biểu như vậy, mỗi cử tri phải ý thức rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Bỏ phiếu là chọn ra những người sẽ thay mặt mình quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Bỏ phiếu một cách có trách nhiệm là chọn ra những đại biểu tận tâm, những người sẽ thúc đẩy những chính sách đúng đắn, ích nước lợi nhà. Việc bỏ phiếu là sự thể hiện sinh động quyền làm chủ của người dân trong đời sống quốc gia.

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã diễn ra, đánh một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Lần đầu tiên, người dân Việt Nam không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo hay giới tính được cầm trên tay lá phiếu để lựa chọn những người đại biểu xuất sắc đại diện cho tiếng nói của mình.

Từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên cách đây 80 năm đến ngày bầu cử hôm nay, ý nghĩa của lá phiếu vẫn không thay đổi. Mỗi lá phiếu là một lựa chọn, mỗi lựa chọn là một niềm tin. Và khi những niềm tin ấy hội tụ, chúng tạo nên hướng đi cho tương lai đất nước. Bởi vậy, có thể nói rằng, trong ngày bầu cử, điều mỗi người cử tri cầm trên tay không chỉ là một lá phiếu mà còn là một phần vận mệnh của đất nước.

Như Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI