Khởi công xây dựng ngôi chùa có khu tưởng niệm 534 liệt sĩ nhà báo

29/03/2026 - 06:00

PNO - Chùa Da không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh mà còn là nơi thờ tự 534 anh hùng liệt sĩ nhà báo đã ngã xuống trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt viên gạch xây dựng chùa Da - Ảnh: Khánh Trung
Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt viên gạch xây dựng chùa Da - Ảnh: Khánh Trung

Chiều 28/3, tại phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công xây dựng chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự).

Chùa Da được khởi dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIX, dưới triều vua Thành Thái (1889-1907), từng có khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông, kiến trúc ba gian bằng gỗ lim, mái ngói âm dương cổ kính.

Không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin tâm linh, chùa Da còn là một “địa chỉ đỏ” gắn liền với phong trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931). Một kỷ vật thiêng liêng gắn với chùa Da là chiếc trống đại.

Trong cuộc biểu tình ngày 1/5/1930, chiếc trống đại của chùa đã được khiêng, hòa cùng đoàn người biểu tình, cổ vũ, thúc giục quần chúng nhân dân vùng lên đấu tranh.

Trải qua bao biến thiên của lịch sử, chiến tranh và thời gian, ngôi chùa dần bị hư hại, chỉ còn lại dấu tích giữa tán cây rậm bao phủ nền cũ của ngôi Tam Bảo. Năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định cho phép khôi phục, tôn tạo Chùa Âu Lạc (chùa Da). Ngôi chùa dần được hồi sinh, từng bước ổn định sinh hoạt tôn giáo.

Di ảnh các liệt sĩ nhà báo ở chùa Da - Ảnh: Phan Ngọc
Di ảnh các liệt sĩ nhà báo ở chùa Da - Ảnh: Phan Ngọc
Phối cảnh chùa Da - Ảnh: Khánh Trung
Phối cảnh chùa Da - Ảnh: Khánh Trung

Điểm đặc biệt tại chùa Da là không gian tưởng niệm tri ân hơn 500 Nhà báo Cách mạng Việt Nam đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. Đây cũng là ngôi chùa duy nhất trong cả nước có ban thờ riêng dành cho những người “chiến sĩ cầm bút”.

Chùa Da được xây dựng với 26 hạng mục, tổng kinh phí hơn 68 tỉ đồng, bao gồm chính điện, nhà thờ tổ, tháp, khuôn viên cảnh quan... và khu tưởng niệm các liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam.

Khu tưởng niệm Liệt sĩ Nhà báo được thiết kế theo hướng trang nghiêm, tĩnh lặng, tạo chiều sâu tưởng niệm. Kiến trúc hài hòa với tổng thể chùa, nhưng vẫn có dấu ấn riêng biệt, thể hiện sự trân trọng đối với lực lượng làm báo cách mạng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI