Cử tri đề nghị không bỏ sót tội phạm trong vụ án “thổi giá” kit xét nghiệm COVID-19

27/12/2021 - 12:21

PNO - Cử tri bức xúc về việc Giám đốc Công ty Việt Á lợi dụng tình hình dịch COVID-19 bắt tay với giám đốc CDC một số địa phương nâng khống giá bộ xét nghiệm thu lợi bất chính.

Theo báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐND TPHCM về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách liên quan, cử tri đồng tình với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND thành phố và quy định tạm thời các biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố.

Trước diễn biến phức tạp của biến thể Omicron, cử tri mong các cơ quan chức năng tăng cường siết chặt việc nhập cảnh bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không vào Việt Nam. Cử tri quận 4 và huyện Hóc Môn đề nghị tiếp tục đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát cho tất cả người dân thuộc nhóm nguy cơ trong thời gian tới. Chủ động nắm bắt những khu vực có nguy cơ hình thành ổ dịch cộng đồng để xét nghiệm phù hợp nhằm phát hiện, bóc tách F0, khoanh vùng, xử lý kịp thời ổ dịch và điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt, không để dịch lây lan rộng, khó kiểm soát.

Người dân TPHCM cũng quan tâm việc Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Phan Quốc Việt - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương để điều tra vụ “thổi giá” kit xét nghiệm COVID-19 và hành vi nhận “phần trăm”. Cử tri bức xúc về việc ông Việt lợi dụng tình hình dịch COVID-19 bắt tay với giám đốc CDC một số địa phương nâng khống giá bộ xét nghiệm thu lợi bất chính, làm thất thoát ngân sách nhà nước. Cử tri đề nghị Bộ Công an có biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, xử lý nghiêm, không bỏ sót tội phạm trong vụ việc này.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI