Cụ bà ngoài 81 tuổi sở hữu mái tóc dài 3 mét, kết cứng lại với nhau

05/10/2017 - 08:46

PNO - Đó là trường hợp của cụ bà Trịnh Thị Nghiên (81 tuổi, trú tại thôn 12, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Theo người thân bà Nghiên, vốn là một người phụ nữ bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Năm 1995, bà Nghiên bắt đầu cảm thấy nôn nao, khó chịu trên đầu rồi đột nhiên xuất hiện một búi tóc nhỏ bằng ngón tay.

Cu ba ngoai 81 tuoi so huu mai toc dai 3 met, ket cung lai voi nhau
Sau 22 năm, mái tóc của bà Nghiên đã dài gần 3m.

Dù đã được người thân gỡ ra, nhưng chỉ sau một đêm, tóc của bà lại kết dính lại thành búi với nhau. “Lúc búi tóc mới mọc ra thì có bị ốm một lần. Cũng có người khuyên nên đi cắt tóc đi nhưng sau đó tôi quyết định giữ nguyên như vậy”, bà Nghiên cho biết.

Búi tóc này ngày một dài và to thêm khiến nhiều người dân địa phương ngỡ ngàng.

Cu ba ngoai 81 tuoi so huu mai toc dai 3 met, ket cung lai voi nhau
Tuổi cao, lại sở hữu mái tóc quá khổ nhưng cụ Nghiên vẫn khá khỏe mạnh, minh mẫn và giúp con cháu việc nhà mỗi ngày.

Trung bình mỗi năm tóc dài thêm 10cm và tự kết chặt lại với nhau. Đến nay, mái tóc của bà đã dài gần 3m. Mái tóc quá dài, bà phải quấn thành nhiều vòng trên đầu để không bị vướng trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo bà Nghiên, do mái tóc quá dài nên cũng gặp một số bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Mỗi tuần 3-4 lần gội đầu, mỗi lần bà phải bỏ thời gian gần cả giờ đồng hồ để gội sạch mái tóc.

Cu ba ngoai 81 tuoi so huu mai toc dai 3 met, ket cung lai voi nhau
Búi tóc ngày càng dài, lớn và kết cứng lại với nhau trên đầu bà Nghiên khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Chị Phạm Thị Luyến (38 tuổi, con dâu bà Nghiên) cho biết, dù sở hữu mái tóc quá khổ nhưng bà Nghiên vẫn rất hoạt bát, minh mẫn và rất ít khi ốm đau. Tuổi đã cao nhưng bà Nghiên vẫn thường xuyên làm các việc nhẹ ở nhà phụ giúp con cái và vui vẻ bên con cháu mỗi ngày.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI