COVID-19 ngày 9/5: Kuwait phong tỏa toàn quốc, 2 triệu người Canada thất nghiệp trong tháng 4

09/05/2020 - 07:31

PNO - Tính đến 6g50 ngày 9/5, thế giới ghi nhận 274.422 người chết và 3.932.896 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 9/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 27.310 ca nhiễm mới, nâng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 1.282.060. Cùng với đó, trong ngày CDC cũng ghi nhận 1.583 người chết, lên thành 77.126 người.

Tổng thống Donald Trump xác nhận thư ký báo chí của Phó tổng thống Mike Pence - Katie Miller - đã có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus. Miller hiện là nhân viên Nhà Trắng thứ hai bị nhiễm SARS-CoV-2 trong tuần này.

Nhiều tiểu bang Mỹ mở rộng xét nghiệm virus. South Carolina xét nghiệm coronavirus cho tất cả 40.000 người tại 194 viện dưỡng lão trên toàn bang, bắt đầu từ ngày 11/5. Trong khi đó tại Kentucky, các quan chức muốn kiểm tra toàn bộ 286 cơ sở điều dưỡng.

Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng mạnh tại Mỹ.
Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng mạnh tại Mỹ

* Canada ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp ở mức 13%, cao thứ hai trong lịch sử. Ít nhất 2 triệu người Canada đã mất việc vào tháng 4, trước đó 1 triệu người được ghi nhận thất nghiệp cho đến tháng 3. Thống kê cho biết tỷ lệ thất nghiệp sẽ còn cao hơn trong thời gian tới với khoảng 18%. Gần 1/3 công nhân Canada đã không có làm việc hoặc bị giảm giờ làm trong tháng qua.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố chương trình trợ cấp lương khẩn cấp đang được gia hạn sau tháng 6, nỗ lực khuyến khích người sử dụng lao động giữ chân nhân viên trong biên chế hoặc giúp nhiều doanh nghiệp thuê lại nhân viên đã nghỉ việc. 

Canada cho biết gần 100.000 doanh nghiệp đã được phê duyệt cho chương trình trợ cấp lương lên tới 75% và 1,7 triệu công nhân đã không bị sa thải.

Tính đến sáng 9/5, Canada ghi nhận 4.674 người chết cùng 67.592 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Ủy ban châu Âu đang khuyến khích các quốc gia thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) mở rộng hạn chế đối với việc đi lại không cần thiết và tiếp tục đóng cửa biên giới cho đến hết ngày 15/6.

"Trong khi một số quốc gia liên kết EU đang thực hiện các bước sơ bộ nhằm giảm bớt các lệnh hạn chế, thì tình hình vẫn rất mong manh ở cả châu Âu và trên toàn thế giới. Điều này đòi hỏi nên tiếp tục các biện pháp chặt chẽ ở biên giới bên ngoài để giảm nguy cơ mắc bệnh". Ủy ban châu Âu cho biết trong một tuyên bố.

Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.
Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp

* Bất chấp việc nới lỏng các lệnh hạn chế và giới nghiêm ở Trung Đông, Kuwait vẫn tiếp tục củng cố các biện pháp bằng cách mở rộng lệnh giới nghiêm trên toàn quốc.

Mới đây, chính phủ Kuwait ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc bắt đầu từ Chủ nhật, ngày 10/5 cho đến cuối tháng 5. Quyết định này được đưa ra sau khi nước này ghi nhận ít nhất 642 ca nhiễm mới và 3 trường hợp tử vong trong ngày 8/5.

Hiện, Kuwait xác nhận 47 người chết và 7.208 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), tính đến 6g50 ngày 9/5, số người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.643 người, 84.416 người nhiễm bệnh và 854 ca nhiễm không có triệu chứng.

* Tính đến 6g50 ngày 9/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 274.422 người và 3.932.896 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI