Công an Quảng Ngãi giải cứu thành công bé gái bị khống chế để đòi tiền chuộc

22/01/2021 - 20:42

PNO - Lực lượng công an đã kịp thời giải cứu bé gái 14 tuổi bị kẻ xấu bắt và đòi gia đình 45 triệu đồng tiền chuộc.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an huyện Ba Tơ đã giải cứu kịp thời một bé gái bị chủ nhà nghỉ trọ khống chế, đòi gia đình đưa tiền chuộc trên 45 triệu đồng.

Bé gái 14 tuổi bị bắt đòi tiền chuộc đã được giải cứu thành công - Ảnh: Công an cung cấp
Bé gái 14 tuổi bị bắt đòi tiền chuộc đã được giải cứu thành công - Ảnh: Công an cung cấp

 Nạn nhân được xác định là Phạm Thị Thanh T. (14 tuổi) ngụ xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ.

Trước đó, cha của nạn nhân cầu cứu công an về việc con gái ông đang bị bắt và có một người lạ mặt gọi điện yêu cầu gia đình đưa hơn 45 triệu đồng để chuộc con.

Công an huyện Ba Tơ nhanh chóng triển khai phương án giải cứu bé gái. Tuy nhiên, đối tượng đòi tiền liên tục thay đổi địa điểm hẹn gặp giao tiền với gia đình nạn nhân nhằm đối phó lực lượng chức năng. 

Sau đó, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, các trinh sát công an huyện Ba Tơ đã phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kịp thời giải cứu bé T., đưa về với gia đình an toàn. 

Tại cơ quan công an, T. cho biết năm 2020 em theo bạn xuống TP. Quảng Ngãi xin việc làm. Chủ một nhà nghỉ ở phường Nghĩa Lộ, (TP. Quảng Ngãi) đã dụ dỗ T. về giúp việc. Tại đây, T. bị ép "mua vui" cho khách. Nếu không phục vụ khách T. bị chủ nhà nghỉ trọ đánh. Sau đó thì xảy ra sự việc nói trên.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

 Lê Phúc 

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI