Giải cứu bé gái 3 tuổi bị tên cướp dùng dao khống chế chở đi

27/05/2020 - 21:53

PNO - Ngày 27/5, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Tuấn Vũ (SN 1993, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo đó, chiều 26/5, Vũ xông vào quán nhậu ở ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai dùng dao uy hiếp những người trong quán, sau đó cướp chiếc xe máy hiệu Wave mang BKS: 60C2-034.50 bỏ chạy về phía cầu Làng Cát, ấp Giồng Ông Đông, xã Phú Đông.

Vũ tại cơ quan công an.
Vũ tại cơ quan công an

Bị người dân truy đuổi, Vũ dừng xe bắt cháu Nguyễn Thị Trúc L. (3 tuổi) đang chơi trên cầu, kề dao vào cổ khống chế, đe dọa không cho người dân ập vào bắt mình và lên xe máy bỏ chạy.

Khi đi tới xã Phú Đông, Vũ thấy có nhiều người đuổi theo nên chạy vào một nhà dân nằm ven đường.

Anh Nguyễn Hữu T. (chú của bé L.) tiếp cận thuyết phục thì Vũ kề dao vào cổ bé gái tiếp tục uy hiếp. Sau đó, Vũ nói anh T. đi mua ma túy cho y sử dụng do đang lên cơn nghiện. Anh T. và người dân không biết mua ma túy ở đâu nên báo cho công an.

Công an giải cứu thành công bé gái 3 tuổi thoát khỏi kẻ cướp cầm dao.
Công an giải cứu thành công bé gái 3 tuổi khỏi kẻ cướp cầm dao

Vũ yêu cầu anh T. cầm lái điều khiển xe máy đi theo hướng dẫn của Vũ, còn Vũ ngồi sau ôm bé L. và cầm con dao khống chế, uy hiếp.

Lúc này, lực lượng công an cũng đã có mặt tiến hành đeo bám.

Đi được hơn 15km, tới ngã tư Long Tân thì Vũ nói dừng xe và yêu cầu anh T. đi vào tiệm thuốc tây mua thuốc ngủ còn y đứng ngoài đường khống chế bé L.

Con dao Vũ dùng để uy hiếp bắt bé gái 3 tuổi.
Con dao Vũ dùng để uy hiếp bắt bé gái 3 tuổi

Lợi dụng Vũ không cảnh giác, một cảnh sát hình sự đã lao vào chụp con dao, khống chế bắt giữ Vũ và giải cứu thành công bé gái 3 tuổi.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nghiện ma túy nặng, do thiếu tiền mua ma túy nên cướp tài sản. 

Chí Thanh - Quang Long 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI