Công an Đắk Lắk bắt nhóm lâm tặc khai thác gỗ pơ mu vào dịp tết

19/02/2021 - 18:29

PNO - Sau một thời gian mật phục, theo dõi, Công an huyện Krông Bông, Đắk Lắk đã bắt quả tang một nhóm lâm tặc vào rừng khai thác gỗ pơ mu ngay trong dịp tết.

Ngày 19/2, Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang mở rộng điều tra đường dây khai thác và vận chuyển trái phép gỗ pơ mu tại trên địa bàn.  

Vị trí bị khai thác lâm sản trái phép nằm tại khu vực Núi Voi Kéo thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông (xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông).

Từ tối ngày 12/2 (tức ngày mùng Một tết) đến rạng sáng 14/2 (mùng Ba tết), tổ công tác của Công an huyện Krông Bông đã mật phục, theo dõi và bắt quả tang 6 đối tượng đang dùng 5 con trâu kéo gỗ trái phép.

Lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật
Lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật

Các đối tượng được xác định gồm: N.V.C (34 tuổi), N.T.G (39 tuổi), Đ.T.T (39 tuổi), N.H.Đ (34 tuổi), Đ.X.H (34 tuổi) và N.Q.C (38 tuổi), cùng trú tại xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 5 con trâu, 9 phách gỗ pơ mu có khối lượng khoảng 7m3, 4 xe mô tô, 1 cưa máy (cưa lốc) và 4 cặp bánh lốp sử dụng cho xe dùng trâu kéo.

Sau khi mở rộng điều tra, Công an huyện Krông Bông đã tạm giữ thêm 3 đối tượng gồm: N.V.S (23 tuổi), Đ.V.T (25 tuổi) và N.Q.T (27 tuổi), cùng trú tại xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông.

Công an huyện Krông Bông đang tiếp tục điều tra.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI