Công an, Cảnh sát cơ động, PCCC triển khai dày đặc trong ngày trạm BOT hoạt động trở lại

26/10/2017 - 12:08

PNO - Thời điểm trạm BOT đường tránh Biên Hòa hoạt động trở lại vào sáng nay, rất đông CSGT, CS Cơ động, Công an, PCCC và nhiều xe chuyên dụng của các lực lượng được điều động đến giữ an ninh trật tự.

Cong an, Canh sat co dong, PCCC trien khai day dac trong ngay tram BOT hoat dong tro lai
Lực lượng CSGT, CS Cơ động ứng trực tại khu vực trạm thu phí BOT đường tránh Biên Hòa sáng nay

Khoảng 9h sáng 26/10, trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa (đặt trên quốc lộ 1, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bắt đầu tổ chức thu phí trở lại sau 20 ngày tạm ngưng vì nhiều tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm khiến giao thông ùn tắc thời gian qua.

Trịnh Tuấn Liêm - Giám đốc Sở GTVT Đồng Nai cho biết, việc thu phí trở lại được tổ chức khi UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất được các phương án bảo đảm trật tự. Việc thu phí trở lại tại trạm này khiến nhiều người tỏ ra ngạc nhiên sau thời gian xả trạm.

Cong an, Canh sat co dong, PCCC trien khai day dac trong ngay tram BOT hoat dong tro lai
Xe chuyên dụng của công an, PCCC được điều động đến làm nhiệm vụ

Để đảm bảo an ninh trật tự, khá đông công an, CSGT, CS cơ động, chiến sỹ PCCC cùng xe chuyên dụng, xe cấp cứu, xe thùng công an và cả xe cẩu cứu hộ được điều động đến khu vực này làm nhiệm vụ. Một tổ cảnh sát cơ động vào bên trong trạm ứng trực trong khi các tổ khác giữ trật tự khu vực bên ngoài.

Nhiều người dân địa phương hiếu kỳ nên tập trung ra đứng hai bên đường xem. Trong buổi sáng, dù giới tài xế tỏ ra bất ngờ trước việc trạm thu phí hoạt động lại nhưng đều chấp hành, chưa có trường hợp trả tiền lẻ để phản đối như thời gian vừa qua nên giao thông khá ổn định.

Cong an, Canh sat co dong, PCCC trien khai day dac trong ngay tram BOT hoat dong tro lai
Sáng nay chưa ghi nhận trường hợp tài xế trả tiền lẻ để phản đối

Một người dân chia sẻ: “Tôi nghĩ hôm nay các tài xế lại tiếp tục trả tiền lẻ để phản đối nhưng có thể do lực lượng an ninh bố trí dày đặt nên họ e dè. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định những ngày tiếp theo họ không tiếp tục phản đối trạm BOT này”.

Cong an, Canh sat co dong, PCCC trien khai day dac trong ngay tram BOT hoat dong tro lai
Chiến sĩ CS cơ động làm nhiệm vụ ngay các cabin thu phí
Cong an, Canh sat co dong, PCCC trien khai day dac trong ngay tram BOT hoat dong tro lai
Xung quanh trạm có nhiều công an được triển khai
Cong an, Canh sat co dong, PCCC trien khai day dac trong ngay tram BOT hoat dong tro lai
Ngày hoạt động trở lại, trạm BOT đường tránh Biên Hòa chưa xảy ra ùn tắc

Dự án BOT đường tránh Biên Hòa gồm việc xây dựng đường tránh dài hơn 12 km và xây dựng, cải tạo nền, cải tạo mặt quốc lộ 1 với chiều dài 10 km, tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Trạm hoạt động từ 2014, thời gian thu phí hoàn vốn của dự án là 10 năm.

Tuy nhiên, địa điểm đặt trạm thu phí lại nằm trên quốc lộ 1, qua xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), nằm trong khu vực đông đúc dân cư, cách xa tuyến đường tránh gần 10 km. Do vậy, vị trí đặt trạm tại đây nên thu phí cả những xe không đi đường tránh khiến giới tài xế rất bức xúc phản đối.

Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI