Công an bất ngờ khám xét trụ sở của 'ông trùm vận tải' xứ Huế

02/07/2019 - 13:54

PNO - Từ khoảng 17g ngày 1/7, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ trực thuộc 2 đơn vị Công an TP. Huế và công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến khám xét khẩn cấp nhà riêng của Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm

Đến hơn 1 giờ sáng ngày 2/7, việc khám xét đột xuất Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm (217 đường Phan Bội Châu, TP. Huế) mới hoàn tất. Theo thông tin ban đầu việc khám xét khẩn cấp diễn ra do nghi vấn doanh nghiệp này liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra trong giai đoạn 2015 - 2018.

Cong an bat ngo kham xet tru so cua 'ong trum van tai' xu Hue
Lực lượng chức năng kết thúc công việc khám xét lúc rạng sáng 2/7

Theo tìm hiểu, được biết Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm giám đốc, ngành nghề chính là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; khai thác đá, cát, sỏi…

Cong an bat ngo kham xet tru so cua 'ong trum van tai' xu Hue
Nhiều tài liệu quan trọng đã được đưa về cơ quan chức năng để tiến hành điều tra

Đây cũng là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất nhì ở Thừa Thiên - Huế và từ lâu được người dân Huế quen gọi với cái tên “ông trùm vận tải" và chuyên đầu cơ vật liệu xây dựng.

Cong an bat ngo kham xet tru so cua 'ong trum van tai' xu Hue
Nhiều năm nay, xe vận chuyển vật liệu xây dựng của đơn vị này tung hoành khắp các tuyến đường xứ Huế

Thời gian qua, nhiều người dân, doanh nghiệp phản ánh tình trạng vật liệu xây dựng như cát, sỏi… ở Thừa Thiên - Huế khan hiếm, ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn các công trình xây dựng. 

Cong an bat ngo kham xet tru so cua 'ong trum van tai' xu Hue
Đến 10 giờ sáng ngày 2/7 trụ sở doanh nghiệp Tuyết Liêm vẫn còn đóng cửa kín mít

Nắm bắt được điều này, Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm bằng nhiều phương thức khác nhau đã thành lập hàng loạt bãi tập kết cát, sỏi và đầu cơ hàng trăm nghìn khối vật liệu xây dựng. Trong số đó, hàng nghìn khối cát sạn của doanh nghiệp này bị người dân phản ánh có nguồn gốc không rõ ràng, nghi vấn khai thác lậu.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI