Cô gái 20 tuổi tự làm bị thương rồi hoang báo bị khống chế, cướp tài sản

16/08/2023 - 17:07

PNO - Ngày 16/8, Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ, xử lý cô gái trình báo bị cướp khống chế, cứa cổ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Vĩnh Tân.

Theo đó, khoảng 21g ngày 11/8, Công an phường Vĩnh Tân tuần tra trên đường ĐT742 thì phát hiện đôi nam nữ, chở theo 1 cô gái bị thương ở cổ nên tổ công tác dừng xe, giúp đỡ.

Tại đây, cô gái tên N.N.Q. (20 tuổi, quê Cà Mau) trình báo vừa bị đôi nam nữ không rõ lai lịch chạy xe máy không rõ biển số chặn đường rồi lấy dao cắt cổ, cắt tay để cướp đi một số tài sản.

Cô gái tự cứa vào cổ, sau đó báo bị cướp.

Cô gái tự cứa vào cổ, sau đó báo bị cướp.

Số tài sản mà Q. báo bị cướp gồm một đôi bông tai, một chiếc nhẫn vàng và 1 triệu đồng tiền mặt tại đoạn đường vắng thuộc khu phố 1.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Tân Uyên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Vĩnh Tân xác minh, điều tra, truy xét các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định chị Q. trình báo không đúng sự thật, vết thương trên cổ do cô gái này tự gây ra.

Tại cơ quan công an, Q. khai nhận do buồn chuyện gia đình, sống chung với mẹ nhưng bị gò bó, áp lực. Lúc này, Q. lên mạng tìm hiểu về những hình ảnh, thông tin vết cắt rồi tự đặt mua dao phẫu thuật, kim tiêm, thuốc gây tê.

Q. đã thuê phòng của một căn nhà nghỉ trên địa phường Vĩnh Tân rồi tự cắt cổ mình, rất may không nguy hiểm đến tính mạng.

Minh Yến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI