Lời khai của 5 thiếu niên đẩy người câu cá xuống sông, cướp 2 xe máy

04/08/2023 - 19:45

PNO - Tại cơ quan công an, 5 thiếu niên khai nhận đã đẩy 2 người câu cá xuống sông khiến 1 người tử vong rồi cướp 2 xe máy đem bán.

Tối 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bắt giữ 5 đối tượng gây ra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn Chánh Phú Hòa.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm T.M. (sinh năm 2009, quê tỉnh Kiên Giang), Trương Văn Thương (sinh năm 2006, quê tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 2003, quê tỉnh Long An), T.V.Q.V. (sinh năm 2008, quê tỉnh Đắk Lắk) và T.T.H. (sinh năm 2008, quê tỉnh Kiên Giang).

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc

Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, nhóm thiếu niên đã rủ nhau đến khu vực mương nước nơi có người câu cá để cướp tài sản.

Sáng 4/8, cả nhóm phát hiện anh V.V.T (sinh năm 1960) và anh N.V.D (sinh năm 1981, cùng ngụ phường Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát) đang câu cá tại khu vực mương nước trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa nên giả vờ lại hỏi mua cá.

Trong lúc anh T. và D. không để ý thì bất ngờ các đối tượng xô, đẩy nạn nhân từ trên cao xuống mương nước rồi cướp 2 xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

5 đối tượng bị bắt giữ
5 đối tượng bị bắt giữ

Do bị đẩy ngã từ trên cao, anh T. đã tử vong tại hiện trường, anh D. bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, các đối tượng đem 2 chiếc xe máy đi bán được 1,1 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Hiện vụ việc vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI