Chuông vàng vọng cổ 2025 gọi tên Thùy Dương

29/09/2025 - 06:40

PNO - Tối 28/9, tại nhà hát Đài Truyền hình TPHCM (phường Sài Gòn) đã diễn ra vòng chung kết xếp hạng cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ 2025". Sau 2 phần thi Đặng Thị Thùy Dương (1993, TPHCM) dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ngọc Đợi đã giành danh hiệu Chuông vàng vọng cổ 2025 với 99,58 điểm.

Phút đăng quang Chuông vàng vọng cổ 2025 của Đặng Thị Thùy Dương.

Chuông bạc thuộc về Lê Thị Hà Như (2006, Vĩnh Long) với 99,38 điểm và Vương Quan Trí (2009, An Giang) nhận chuông đồng với 99,2 điểm.

Đây là kết quả khá bất ngờ khi trước đó, dư luận tập trung thảo luận và đặt nhiều niềm tin vào 2 thí sinh còn rất trẻ là Hà Như (20 tuổi) và Quan Trí (16 tuổi).

Nhưng với diễn biến của đêm chung kết xếp hạng thì đây là kết quả hoàn toàn hợp lý, khi Thùy Dương với kinh nghiệm và sự bền bỉ của mình đã chiến thắng trước sức trẻ chưa qua tôi luyện.

Ở phần thi trích đoạn cải lương đề tài lịch sử đã bộc lộ tất cả những điểm yếu của 2 thí sinh nhỏ tuổi là Hà Như và Quan Trí.

Dù NSƯT Võ Minh Lâm đã chọn được vai diễn rất hợp với Hà Như là vương phi Ngọc Huyên trong trích đoạn Đêm trước ngày hoàng đạo (tác giả: Võ Tử Uyên), thì đây vẫn là vai diễn quá sức với Hà Như.

Huấn luyện viên Võ Minh Lâm trợ diễn cho thí sinh Hà Như.
Huấn luyện viên Võ Minh Lâm trợ diễn cho thí sinh Hà Như.
Phần thi trích đoạn của Hà Như được đánh giá ca tròn nhưng diễn xuất vẫn là hạn chế.

Và ý đồ của NSND Hồ Ngọc Trinh để Quan Trí bứt phá trong vai dũng tướng Trần Bình Trọng, trích đoạn Khí tiết Trần Bình Trọng (tác giả: Dương Linh - Huỳnh Minh Nhị), đã thành mạo hiểm khi vai diễn quá nặng về sức lực và sự cảm thụ của một thí sinh chỉ 16 tuổi.

Thí sinh Vương Quan Trí được huấn luyện viên Hồ Ngọc Trinh phụ diễn.
Thí sinh Vương Quan Trí được huấn luyện viên Hồ Ngọc Trinh phụ diễn.
Quan Trí được ban giám khảo nhắc nhở rằng "la quá nhiều", dễ mất sức, không làm chủ được cột hơi.

Từ những vai diễn quá sức, phần thi của thí sinh bị ảnh hưởng nhiều. Hà Như mặc dù vẫn ca khá tròn ở phần trích đoạn nhưng vì mất sức nên đến bài vọng cổ bốc thăm là Tình đất phương Nam (tác giả Đặng Thanh Huyền) thì vô vọng cổ lại bị đuối.

Còn Quan Trí cũng tốn nhiều sức lực cho phần diễn mà không làm chủ được cột hơi. Trí vô vọng cổ rất tốt từ trích đoạn đến bài ca cổ bốc thăm là Ân tình câu hát yêu thương (tác giả Lâm Hữu Tặng), nhưng vào lòng câu lại lạc đi, mà nói như NSND Thanh Nam là “phô lai rai”.

Ngược lại, Thùy Dương và huấn luyện viên Ngọc Đợi có sự lựa chọn an toàn mà cũng phát huy cao nhất khả năng của thí sinh. Như các vòng thi trước, Thùy Dương vẫn chọn một vai diễn tính cách là Thượng Dương hoàng hậu trong trích đoạn cùng tên của tác giả Quốc Khánh.

Huấn luyện viên Ngọc Đợi làm bệ đỡ vững chắc cho thí sinh Thùy Dương.
Huấn luyện viên Ngọc Đợi làm bệ đỡ vững chắc cho thí sinh Thùy Dương.

Cả NSND Trọng Phúc và NSND Phượng Loan đều dùng từ “lột xác” cho Thùy Dương ở phần thi trích đoạn cải lương. Từ vọng cổ đến các bài bản, Thùy Dương đều giữ được sự ổn định, ca có kịch và đầy cảm xúc. NSND Quế Trân còn khen Thùy Dương: “không chỉ ca tốt, diễn tốt mà cười cũng hay” – việc thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc qua giọng cười không hề đơn giản trên sân khấu cải lương.

Thùy Dương thể hiện rất tốt hình tượng một bà hoàng sa cơ trong trích đoạn Thượng Dương hoàng hậu.

Vì thế, mặc dù bài vọng cổ bốc thăm là Vương vấn sông Hồng (tác giả Nguyễn Thiên Đăng), Thùy Dương chỉ ca tròn, đủ an toàn, chứ không “bung hết khả năng” như mong đợi của ban giám khảo, nhưng như thế cũng đã đủ để Thùy Dương chạm đến danh hiệu Chuông vàng vọng cổ 2025.

Phần dự thi bài ca cổ của Thùy Dương được đánh giá là quá an toàn.
NSƯT Ngọc Đợi và
Huấn luyện viên Ngọc Đợi và Thùy Dương có chiến thắng xứng đáng.

Ngoài các danh hiệu chuông vàng, chuông bạc, chuông đồng, giải tư và các giải khuyến khích, ban tổ chức còn trao một số giải thưởng phụ.

Trong đó, giải do Hội đồng Báo chí bình chọn đã thuộc về Nguyễn Tấn Đạt – một thí sinh có chất giọng đẹp, triển vọng đi đường dài nhưng đã chia tay cuộc thi sớm vì… quên bài.

Ngoài danh hiệu chuông bạc, Hà Như cũng thắng 2 giải thưởng là Thí sinh được yêu thích nhất đêm chung kết xếp hạng (99,19% bình chọn từ khán giả) và Thí sinh có hoạt động lan tỏa trách nhiệm cộng đồng (59 điểm).

Hà Như và Tấn Đạt nhận giải thưởng phụ cho Thí sinh có hoạt động lan tỏa trách nhiệm cộng đồng và Thí sinh được Hội đồng báo chí bình chọn.
Hà Như và Tấn Đạt nhận giải thưởng phụ cho Thí sinh có hoạt động lan tỏa trách nhiệm cộng đồng và Thí sinh được Hội đồng báo chí bình chọn.

Dịp này, UBND TPHCM cũng tặng bằng khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân của Đài Truyền hình TPHCM; tặng 14 bằng khen cá nhân cho các nhà báo và văn nghệ sĩ đã có đóng góp trong việc tổ chức, giữ gìn thương hiệu cuộc thi Chuông vàng vọng cổ gần 20 năm qua.

Tin - ảnh - clip: Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI