Chiều cuối năm thong dong ở Hồ Văn

21/01/2023 - 16:07

PNO - Nhiều người chọn Hồ Văn (Hà Nội) làm điểm đến tham quan để khép lại 1 năm tất bật.

 

Di tích Hồ Văn - một trong những địa danh thuộc quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang có rất nhiều hoạt động phục vụ tết Quý Mão 2023. Trong khuôn viên Hồ Văn có nhiều hoạt động mang đậm nét cổ truyền: khu thầy đồ cho chữ, gian “vinh quy bái tổ”, “cổng làng sĩ tử”, “tết quê”, đồ chơi dân gian…

Chiều cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022, trời Hà Nội nắng ấm, nhiều người chọn Hồ Văn làm điểm đến tham quan để khép lại 1 năm tất bật.

Nếu những ngày đầu năm, nơi đây “ngựa xe như nước áo quần như nêm” thì chiều 30 Tết, sự tĩnh tại, thong dong hiện hữu. Mọi người không cần phải xếp hàng chờ chụp hình bên đống rơm, ai cũng chậm rãi ngắm nhìn những không gian đậm chất Việt:

Cả gia đình có thể nhẩn nha chọn góc ưng ý để ghi lại hình ảnh đẹp.

Cả gia đình có thể nhẩn nha chọn góc ưng ý để ghi lại hình ảnh đẹp

Nhiều người chọn thưởng thức một chuyến thuyền rồng giữa Hồ Văn
Nhiều người chọn "thưởng thức" 1 chuyến thuyền rồng giữa Hồ Văn
Các ông đồ cũng không quá bận rộn, luôn thường trực nụ cười
Các ông đồ cũng không quá bận rộn, luôn thường trực nụ cười
Vừa nhận chữ, vừa nghe ông đồ căn dặn
Bé vừa nhận chữ, vừa nghe thầy đồ căn dặn
Cùng thưởng trà với thầy đồ
Cùng thưởng trà với ông đồ
Trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các gia đình cũng thong thả chụp hình kỷ niệm
Trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các gia đình cũng thong thả chụp hình kỷ niệm
Cả thời tiết và không gian đều lý tưởng để ghi lại hình ảnh của người thân.
Cả thời tiết và không gian đều lý tưởng để người dân du xuân
Nhiều người chọn xin chữ sớm để chuẩn bị đón năm mới một cách chu toàn nhất.
Nhiều người chọn xin chữ trước thềm năm mới với bao niềm hy vọng

M.Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI